BNEWS Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada, các hãng hàng không Canada cần hoàn tiền cho khách hủy chuyến trong đại dịch COVID-19 để có thể nhận được sự hỗ trợ của chính phủ liên bang.
Trong thông báo ngày 8/11, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada Marc Garneau cho biết, các hãng hàng không nước này cần hoàn trả tiền cho khách hàng khi hủy chuyến bay trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trước khi các hãng có thể nhận được sự hỗ trợ của chính phủ liên bang.
Chính phủ Canada đang xây dựng gói cứu trợ tài chính dành cho các hãng hàng không, các sân bay và ngành hàng không vũ trụ, trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận tải sụt giảm mạnh trong đại dịch COVID-19. Các hãng hàng không Canada đã “găm” hàng tỷ CAD tiền vé mà các khách hàng trả cho các chuyến bay không được thực hiện (do dịch COVID-19) và đề xuất phương án “ghi nợ” dưới hình thức các phiếu giảm giá (voucher), khiến hàng nghìn khách hàng không hài lòng.Nhìn chung các hãng hàng không đang phải đối mặt với tình cảnh tài chính eo hẹp khi khoảng 90% các chuyến bay đã không thể cất cánh. Một số hãng hàng không (trong đó có Porter Airlines) đã dừng toàn bộ dịch vụ.
Cơ quan Vận tải Canada đã nhận được khoảng 8.000 đơn khiếu nại từ các khách hàng kể từ giữa tháng Ba, thời điểm các hãng hàng không hủy bỏ hầu hết các chuyến bay, trong khi các chính phủ đóng cửa biên giới và khuyến cáo người dân nên ở tại nhà.Biên giới của Canada đang đóng với hầu hết hoạt động đi lại không thiết yếu, và khách nhập cảnh Canada phải tự cách ly trong 14 ngày.
Theo Bộ trưởng Garneau, các khách hàng đã đặt mua vé máy bay và bị "mắc kẹt" với các voucher như bị đặt vào cảnh “họ cho các hãng hàng không vay hàng nghìn CAD mà không có lãi suất”.Bộ trưởng Garneau khẳng định, bất cứ sự hỗ trợ nào của Chính phủ Canada cũng sẽ đi kèm các điều kiện nghiêm ngặt để bảo vệ người dân Canada và lợi ích cộng đồng.
Để khuyến khích người dân tham gia không vận, các hãng hàng không đã cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tại điểm đến ở Toronto và Vancouver, tăng cường quy trình vệ sinh khử khuẩn,…Tuy nhiên, tình hình vẫn khá u ám. Theo thống kê của Nav Canada, trong tháng 8/2020, có 5.863 chuyến bay trong không phận của Canada, so với mức 11.551 chuyến của cùng kỳ năm 2019.
Daniel-Robert Gooch, Chủ tịch Hội đồng sân bay Canada (đại diện cho 54 sân bay trên toàn quốc) dự báo các sân bay lỗ khoảng 4,5 tỷ CAD trong năm 2020 và 2021./.
Tin liên quan
Dịch COVID-19: Nhiều hãng hàng không thua lỗ phải tái cơ cấu
Đại dịch COVID-19 đã đẩy ngành vận tải toàn cầu, đặc biệt là hàng không, rơi vào tình cảnh khó khăn chưa từng thấy với lợi nhuận lao dốc, sa thải hàng loạt nhân viên và triển vong hồi phục u ám.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtNghị quyết 57-NQ/TW: Thúc đẩy công nghệ, mở rộng thị trường cho đặc sản vùng cao
Nghị quyết 57-NQ/TW mở ra động lực mới để ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng giá trị đặc sản vùng cao, thúc đẩy chế biến sâu và mở rộng thị trường.
-
DN cần biếtCải cách thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp nông nghiệp
Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, song tỷ lệ doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
-
DN cần biếtSắp diễn ra Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Dệt và May – Thiết bị, Nguyên phụ liệu
HanoiTex & HanoiFabric 2026 diễn ra từ ngày 21-23/10 tại Hà Nội, giới thiệu máy móc, thiết bị, vải, nguyên phụ liệu và các giải pháp sản xuất xanh, thông minh.
-
DN cần biếtPhòng vệ thương mại tạo dư địa cho sản xuất trong nước phát triển
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, Việt Nam cần chủ động sử dụng công cụ phòng vệ thương mại, bảo vệ môi trường cạnh tranh công bằng và củng cố năng lực sản xuất trong nước.
-
DN cần biếtNghị quyết 27-NQ/TW: Liên kết vùng mở thêm dư địa phát triển cho sản phẩm miền núi
Liên kết vùng, mở rộng vùng nguyên liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là giải pháp nâng giá trị, mở rộng thị trường cho nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
-
DN cần biếtBộ Công Thương đôn đốc các địa phương phát triển điện mặt trời mái nhà
Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương và EVN đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước 31/3/2027.
-
DN cần biếtRút ngắn nhiều thủ tục về bảo vệ môi trường ngành công thương
Bộ Công Thương ban hành Thông tư 49/2026/TT-BCT, sửa đổi quy định về nhiệm vụ bảo vệ môi trường và cơ sở dữ liệu môi trường ngành, đồng thời rút ngắn một số thủ tục hành chính.
-
DN cần biếtHướng tới mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ USD hàng dệt may
Ngành dệt may tối ưu hóa chi phí sản xuất và chủ động thích ứng nhằm hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 48 tỷ USD trong năm 2026.
-
DN cần biếtRa mắt Chi hội Chè Shan Tuyết vùng núi cao Việt Nam
Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) vừa tổ chức lễ ra mắt Chi hội Chè Shan Tuyết vùng núi cao Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là Vietnam High-Mountain Snow Shan Tea Chapter.










