Canada đạt thặng dư thương mại tháng thứ hai liên tiếp

08:56' - 03/08/2019
BNEWS Theo Cơ quan Thống kê Canada, nước này đã đạt thặng dư thương mại tháng thứ hai liên tiếp vào tháng Sáu vừa qua.
Canada đạt thặng dư thương mại tháng thứ hai liên tiếp. ảnh: reuters

Cụ thể, thặng dư thương mại trong tháng 6/2019 của Canada đạt 136 triệu đôla Canada - CAD (103 triệu USD).

Tuy nhiên, mức thặng dư của tháng Sáu thấp hơn so với con số dự báo 300 triệu CAD của các nhà phân tích.

Vào tháng Năm, Canada đã bất ngờ đạt thặng dư thương mại 556 triệu CAD, nhờ xuất khẩu kỷ lục sang Mỹ, đối tác thương mại chủ chốt của nước này.

Vào cuối tháng Năm, Mỹ và Canada đã dỡ bỏ thuế quan đối với thép và nhôm của nhau.

Do đó, xuất khẩu các sản phẩm này của Canada sang Mỹ trong tháng Sáu lần lượt tăng 15,8% và 47,2%.

Nguyên nhân khiến mức thặng dư thương mại của Canada tháng Sáu thấp hơn so với tháng Năm là do kim ngạch xuất khẩu giảm 5,1%.

Một thống kê đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Canada giảm 8,6% trong tháng 6/2019, ghi dấu tháng giảm đầu tiên trong năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục