Canada hoãn đợt áp thuế bổ sung thứ hai với hàng hóa Mỹ

09:41' - 07/03/2025
BNEWS Ngày 6/3, Bộ trưởng Tài chính Canada Dominic LeBlanc tuyên bố nước này sẽ hoãn đợt áp thuế thứ hai với hàng hóa Mỹ đến ngày 2/4 tới.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ thông báo hoãn áp thuế đối với hàng xuất khẩu Canada và Mexico tuân thủ Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

 

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông LeBlanc nêu rõ Canada sẽ tiến hành đợt áp thuế thứ hai đối với hàng hóa Mỹ trị giá 125 tỷ CAD (87 tỷ USD) từ ngày 2/4, trong khi tiếp tục nỗ lực để gỡ bỏ hoàn toàn các mức thuế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne cho biết các biện pháp áp thuế trả đũa trong đợt 1 vẫn được duy trì. Ông Champagne nhấn mạnh Canada sẽ vẫn duy trì áp lực chừng nào vẫn còn các mối đe dọa.

Ngày 4/3 vừa qua, Mỹ đã áp dụng mức thuế 25% đối với phần lớn hàng hóa của Canada nhập khẩu vào nước này. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công khai chỉ trích hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Canada cũng tuyên bố áp thuế trả đũa 25% đối với hàng hóa trị giá 155 tỷ CAD của Mỹ, trong đó 30 tỷ CAD sẽ bị đánh thuế ngay lập tức và 125 tỷ CAD còn lại sẽ được áp dụng trong một tháng.

Trong một phản ứng thống nhất trước căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ, Hội nghị các Thủ hiến tỉnh và vùng lãnh thổ Canada với Thủ tướng Canada đã nhất trí giảm các rào cản thương mại liên tỉnh với hy vọng củng cố nền kinh tế trong nước.

Hội nghị nhất trí rằng các chuyên gia được chứng nhận có chứng chỉ tại một khu vực pháp lý sẽ có thể làm việc ở bất kỳ đâu tại Canada. Chính quyền liên bang và tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Thương mại nội địa làm việc với Diễn đàn Bộ trưởng thị trường lao động để cung cấp kế hoạch công nhận chứng chỉ trên toàn Canada vào ngày 1/6.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Canada (PMO) cho biết: “Tất cả các Thủ hiến đều nhất trí rằng bây giờ là lúc phải hành động có ý nghĩa để tự do hóa hơn nữa và hỗ trợ thị trường Canada để hàng hóa, dịch vụ và người lao động có thể di chuyển tự do”.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Bộ trưởng Thương mại nội địa Anita Anand cho biết thỏa thuận này sẽ củng cố nền kinh tế Canada và độc lập với Mỹ. Bà Anand đánh giá những gì thỏa thuận này thực hiện với các tỉnh là phá bỏ những rào cản thương mại đó, theo đó sẽ có thể bổ sung thêm 200 tỷ CAD vào nền kinh tế Canada mà không cần thông qua Mỹ.

Rào cản thương mại nội bộ được cho là làm tăng chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, hạn chế tăng trưởng kinh tế. Gỡ bỏ rào cản này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người Canada kinh doanh với nhau.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục