Canada: Hơn 35.000 người mất việc làm trong tháng 11/2015

21:45' - 08/12/2015
BNEWS Cơ quan Thống kê Canada cho biết nền kinh tế nước này đã bị mất tới 35.700 việc làm trong tháng 11/2015, đảo chiều hoàn toàn so với xu hướng tăng trong tháng trước đó.

Số liệu khảo sát điều tra thị trường việc làm của Cơ quan Thống kê Canada cho biết khu vực hành chính công bị sụt giảm số lượng việc làm lớn nhất với 32.500 việc làm, gần tương đương con số 32.000 việc làm tăng lên trong khu vực này hồi tháng 10.

Đáng chú ý, tình trạng sụt giảm việc làm trong lĩnh vực hành chính công diễn ra tại hầu hết các bang của Canada. 

Hơn 35.000 người ở Canada mất việc làm trong tháng 11/2015. Ảnh minh họa: thelocal.fr

Cũng theo số liệu thống kê trên, trong tháng 11/2015, thị trường việc làm Canada bị mất tới 72.300 việc làm bán thời gian, trong khi số việc làm toàn thời gian tăng thêm 36.600 việc làm. 

Do số lượng việc làm sụt giảm mạnh trong tháng 11 nên tỷ lệ thất nghiệp tại Canada đã tăng thêm 1 điểm phần trăm trong tháng 11, lên 7,1% 

Trước đó, Ngân hàng trung ương Canada (BoC) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5%, vốn được duy trì từ tháng Bảy, để kích thích kinh tế phát triển.

Quyết định trên của BoC được đưa ra chỉ ngay sau khi Cơ quan Thống kê Canada cho biết kinh tế nước này tăng trưởng 2,3% trong quý III/2015, đảo ngược xu thế sụt giảm trong hai quý đầu năm nay và chính thức bước ra khỏi thời kỳ suy thoái mang tính kỹ thuật.

Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này vẫn chưa thực sự vững chắc do kinh tế bị sụt giảm 0,5% trong tháng Chín, mức giảm nhiều nhất kể từ năm 2009.

BoC dự báo kinh tế Canada có thể tăng trưởng 1,5% trong quý IV/2015, 1,1% cho cả năm nay và 2% năm 2016.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục