BNEWS Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 29/4 cho biết, nước này quan ngại và theo dõi sát dây chuyền cung ứng thịt khi tình trạng dịch COVID-19 tại các nhà máy chế biến thịt đe dọa hoạt động sản xuất.
Thủ tướng khẳng định Canada sẽ không “hy sinh” sự an toàn của người lao động, nhưng sẽ cố gắng duy trì sự hoạt động của dây chuyền cung ứng.
Các phát biểu trên của Thủ tướng Trudeau được đưa ra một ngày sau khi chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald’s Canada tuyên bố sẽ bắt đầu nhập khẩu thịt bò do dây chuyền cung ứng thịt bò của Canada đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu.
Tại Canada, ít nhất 8 nhà máy chế biến thịt đang phải chứng kiến hoạt động sản xuất gián đoạn do tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong nhân viên.
Nhà cung cấp thịt Cargill Inc. đã tạm thời dừng hoạt động sau khi một nhân viên tử vong do dịch COVID-19 và hàng trăm nhân viên khác của doanh nghiệp này dương tính với virus SARS-CoV-2.
Thủ tướng Trudeau khẳng định Canada sẽ “làm những việc cần làm” để đảm bảo người lao động trong ngành công nghiệp thực phẩm được bảo vệ, đồng thời đảm bảo để dây chuyền cung ứng tiếp tục vận hành.
Thủ tướng Trudeau ngày 29/4 đã nỗ lực "trấn an" người dân Canada rằng Bộ Nông nghiệp và Chế biến thực phẩm đang làm việc với chính quyền các tỉnh bang về vấn đề trên.
“Chúng ta cần tiếp tục thận trọng vì nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có nông nghiệp, đang phải chứng kiến tình trạng gián đoạn mạnh”, Thủ tướng Trudeau cảnh báo.
Trong khi đó, các cơ sở chế biến thịt cho rằng người dân không cần lo lắng về nguồn cung thịt và không phải tích trữ sản phẩm này.
Chris White, Chủ tịch Hội đồng thịt Canada cho rằng McDonald’s Canada đã "quá thận trọng" vì những khó khăn tại một số nhà máy không ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung thịt.
Theo trang web của Chính phủ Canada, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã lên tới 51.597, trong đó có 2.996 trường hợp tử vong./.
Tin liên quan
Mỹ cho phép các nhà máy chế biến thịt tiếp tục hoạt động bất chấp lo ngại về dịch COVID-19
Mỹ cho phép các nhà máy chế biến thịt vẫn tiếp tục hoạt động nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho nước này, bất chấp lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáSaudi Arabia tăng mạnh xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz sau thỏa thuận Mỹ-Iran
Saudi Arabia đã tăng cường đáng kể lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận mở lại tuyến đường thủy chiến lược này vào tháng trước.
-
Hàng hoáXung đột tại Trung Đông: Iran đưa ra yêu cầu mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz
Ngày 2/7, Iran đã đưa ra cảnh báo rằng tất cả các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ các tuyến hàng hải do nước này phê duyệt, nếu không sẽ phải đối mặt với “phản ứng cứng rắn”.
-
Hàng hoáHoạt động mua vào đẩy giá dầu tăng nhẹ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ
Trong phiên giao dịch ngày 2/7, giá dầu thế giới tăng nhẹ khi giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động mua vào nhằm đảm bảo nguồn cung trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ kéo dài.
-
Hàng hoáXúc tiến thương mại: Mạch dẫn đưa hàng Việt vươn xa
Xúc tiến thương mại ngày càng trở thành một phần của chiến lược kinh doanh và không còn là hoạt động đi kèm như trước đây.
-
Hàng hoáGiá xăng dầu giảm từ chiều nay 2/7
Giá xăng dầu giảm kể từ 16h00 hôm nay 2/7, trong đó E5RON92 giảm mạnh nhất.
-
Hàng hoáGiá dầu thô kéo dài đà giảm trước tiến triển đàm phán Mỹ-Iran
Giá dầu thô tiếp tục giảm khoảng 1% trong chiều 2/7, đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran ghi nhận tiến triển tích cực.
-
Hàng hoáLượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz vượt 10 triệu thùng/ngày
Lưu lượng tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz đã tăng mạnh trong vài tuần qua, khi sự hỗ trợ quân sự của Mỹ giúp lượng dầu vận chuyển qua tuyến hàng hải này vượt 10 triệu thùng mỗi ngày.
-
Hàng hoáEU khép lại "lỗ hổng vàng" của thương mại điện tử giá rẻ
Từ ngày 1/7, một chương mới của thương mại điện tử xuyên biên giới chính thức mở ra tại châu Âu.
-
Hàng hoáNâng "chất" cho sản phẩm OCOP
Việc được công nhận OCOP đã mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất.











