BNEWS Chính phủ Canada quyết định chi thêm 142 triệu đô la Canada để khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống thanh toán tự động Phoenix.
Số tiền trên sẽ được giải ngân trong vòng hai năm, trong đó bao gồm khoản trả lương cho 200 lao động thời vụ và 300 lao động chính thức đang nỗ lực tìm kiếm và sửa chữa các lỗi kỹ thuật của hệ thống thanh toán Phoenix, khiến hàng chục nghìn công chức liên bang không nhận được lương, bị trả lương thấp, hay nhận lương quá cao.
Ông Steven MacKinnon - Thư ký Quốc hội của Bộ trưởng Dịch vụ công Judy Foote - cho biết Chính phủ Canada hy vọng lần này sẽ giải quyết tận gốc những vấn đề của hệ thống Phoenix trong bối cảnh sắp có hàng loạt hợp đồng thanh toán tập thể chính thức có hiệu lực và cần phải trả lương cho sinh viên làm dịp Hè. Trong năm ngoái, Chính phủ Canada cũng đã chi 50 triệu CAD cho việc khắc phục các lỗi kỹ thuật của Phoenix. Hệ thống thanh toán tiền lương Phoenix được khởi xướng dưới thời Chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper nhưng chỉ chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm ngoái, sau khi Chính phủ Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau lên nắm quyền. Đáng chú ý là ngay trong quá trình thử nghiệm đã có nhiều ý kiến phản hồi về các lỗi kỹ thuật của Phoenix nhưng không được quan tâm đúng mức. Chi phí tạm tính ban đầu cho việc xây dựng và triển khai hệ thống Phoenix là 300 triệu CAD với hy vọng sẽ giúp chính phủ liên bang mỗi năm tiết kiệm khoảng 70 triệu CAD.Tuy nhiên, đến nay số tiền đã đội lên khá nhiều mà vẫn chưa biết có thể xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật trên hay không. Đó là chưa kể tới các khoản phí phụ trội bồi hoàn cho những công chức liên bang phải trả lãi vay ngân hàng, phí phạt chậm thanh toán nợ vay ngân hàng.
Tin liên quan
Shell và ConocoPhillips rút khỏi mảng cát dầu ở Canada
Theo hãng tin Anh Reuters, Shell quyết định bán cổ phần đã mua tại CNRL trị giá 4,1 tỷ CAD. Còn ConocoPhillips cho biết tập đoàn này không phải là nhà đầu tư dài hạn tại Cenovus.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.












