BNEWS Căng thẳng Nga-Ukraine ước tính gây thiệt hại 244,70 tỷ baht (6,8 tỷ USD) cho nền kinh tế Thái Lan, kéo tăng trưởng GDP chỉ còn 2-3% trong năm nay nếu kéo dài cả năm.
Nghiên cứu mới nhất của Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) cho thấy căng thẳng Nga-Ukraine ước tính gây thiệt hại 244,70 tỷ baht (6,8 tỷ USD) cho nền kinh tế Thái Lan, kéo tăng trưởng GDP chỉ còn 2-3% trong năm nay nếu kéo dài cả năm.
Chủ tịch UTCC Thanavath Phonvichai nhận xét nền kinh tế Thái Lan rất có khả năng tăng trưởng với tốc độ 2-3%, với lạm phát ở mức 5% trong năm nay nếu xung đột Nga-Ukraine kéo dài suốt năm. Kịch bản này sẽ khiến Thái Lan bước vào giai đoạn lạm phát đình trệ (stagflation) kỹ thuật trong năm 2022.Lạm phát đình trệ là sự kết hợp của lạm phát kèm suy thoái. Tình trạng này là một điều kiện kinh tế có đặc trưng gồm tăng trưởng chậm và tỷ lệ thất nghiệp cao (kinh tế trì trệ) cùng với giá cả tăng (lạm phát).
Lạm phát đình trệ chủ yếu gắn với những năm 1970 khi nhiều nền kinh tế phát triển trải qua lạm phát nhanh chóng và tỷ lệ thất nghiệp cao do hậu quả của cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Ông Thanavath khẳng định tác động ước tính này chỉ là kết quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine, không bao gồm những “làn gió ngược” khác như sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron của COVID-19. Tuy nhiên, theo ông Thanavath, còn quá sớm để đưa ra một kịch bản đáng sợ như vậy, vì tình hình vẫn còn nhiều biến động. UTCC vẫn đang duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan với tốc độ đã đưa ra vào tháng 11 năm ngoái, nhưng sẽ đợi một thời gian trước khi thực hiện một bản sửa đổi mới có thể vào tháng Tư. Ông Thanavath nhận định tác động của xung đột Nga-Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ kéo dài trong 1-3 năm và khó có thể đoán trước được tình hình. Cú sốc kinh tế của thế giới và thảm họa kinh tế đối với tất cả các quốc gia trên toàn thế giới đã được dự báo trước nếu giá dầu thô toàn cầu tăng lên 200-300 USD/thùng. Tương tự như vậy, nền kinh tế Thái Lan dự kiến rơi vào suy giảm trong năm nay.Theo ông Thanavath, giá dầu tăng 1 USD/thùng sẽ làm giá dầu bán lẻ trong nước tăng thêm 0,25 baht/lít và làm giảm GDP của Thái Lan 0,3-0,4 điểm phần trăm. Với những triển vọng như vậy, ông Thanavath cho rằng Chính phủ cần lựa chọn các biện pháp kích thích phù hợp để ngăn chặn kinh tế suy giảm trong khi duy trì tỷ giá hối đoái ở mức 32,50-33 baht/USD để đảm bảo khả năng cạnh tranh của Thái Lan.
Trong khi đó, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TCC) Sanan Angubolkul cho biết khu vực kinh doanh đã theo dõi chặt chẽ xung đột Nga-Ukraine mà giờ đây tình hình dự kiến sẽ còn kéo dài và khó có thể kết thúc sớm. Theo ông Sanan, giá dầu toàn cầu tăng mạnh do xung đột Nga-Ukraine có thể làm suy yếu triển vọng tăng trưởng kinh tế của Thái Lan, vì vậy Chính phủ rất cần chuẩn bị các biện pháp bổ sung, bên cạnh việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt gần đây đối với dầu diesel và dầu nhiên liệu được sử dụng để phát điện về 0 trong nỗ lực giảm hóa đơn tiền điện trong 6 tháng để đối phó với tác động của giá dầu, vốn dự kiến sẽ ở mức cao trong cả năm. Ông Sanan nói rằng TCC đang theo dõi chi phí sản xuất của một số sản phẩm bị ảnh hưởng bởi giá dầu tăng như ngũ cốc, quặng và phân bón. Trong ngày 9/3, Ủy ban Chính sách Năng lượng Quốc gia (NEPC) đã quyết định dỡ bỏ giới hạn 40 tỷ baht đối với các khoản vay để hỗ trợ Quỹ Dầu mỏ. Quyết định đạt được trong cuộc họp của NEPC do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì và sẽ được trình lên Nội các thông qua vào tuần tới.Thư ký thường trực về năng lượng Kulit Sombatsiri cho biết quyết định đó sẽ giúp Chính phủ có thêm cơ hội để đối phó với tình trạng giá dầu tăng vọt./.
Tin liên quan
Thái Lan có hai lựa chọn trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao
Giá dầu thế giới đã tăng lên mức gần 130 USD/thùng trong bối cảnh gia tăng lo ngại về việc nguồn cung dầu thế giới có thể bị giảm do các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia bán dẫn tại Nhật Bản: Cơ hội hợp tác rộng mở với Việt Nam
Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận công nghệ, xây dựng năng lực nghiên cứu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Indonesia có nhiều dư địa phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.
-
Ý kiến và Bình luậnIEA: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu hồi phục bất chấp lo ngại về xung đột
IEA nhận định nhu cầu dầu thế giới đang phục hồi khi lưu thông qua Eo biển Hormuz được khơi thông, nguồn cung tăng trở lại nhưng rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Malaysia nhận định về mục tiêu GDP bình quân 10.000 USD của Việt Nam
Sau khi gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, nền kinh tế hiện đứng trước mục tiêu đầy tham vọng là đạt GDP bình quân đầu người 10.000 USD trong khoảng 10 năm tới.
-
Ý kiến và Bình luậnTôn trọng lịch sử, tiền nhân và lãnh tụ
Tôn trọng lịch sử, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân và lãnh tụ không chỉ là một chuẩn mực đạo đức mà còn là giá trị văn hóa được hun đúc suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
-
Ý kiến và Bình luậnIMF đánh giá tích cực chương trình tài chính của Argentina
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 9/7 đánh giá tích cực chương trình tài chính mới do Chính phủ Argentina công bố nhằm đáp ứng các nghĩa vụ nợ bằng ngoại tệ của Kho bạc.
-
Ý kiến và Bình luậnUOB nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 8,5%
Sau khi nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm, Ngân hàng UOB (Singapore) đã nâng mạnh dự báo GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%, cao hơn đáng kể thay vì mức 7% trước đó.
-
Ý kiến và Bình luậnFTA Việt Nam - EFTA: Khép lại hơn một thập kỷ đàm phán thương mại
Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA được hoàn tất trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị.
-
Ý kiến và Bình luậnJPMorgan: Thị trường dầu mỏ đối mặt nguy cơ dư cung
Nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư đang phục hồi sau khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhưng nhu cầu yếu, đặc biệt từ Trung Quốc, khiến thị trường đối mặt nguy cơ dư cung trong ngắn hạn.











