BNEWS Ngày 8/6, các nhà điều tra Qatar cho biết một vụ tấn công mạng gài thông tin "giả", được cho là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng với quốc gia vùng Vịnh này, đã được chuẩn bị từ tháng 4.
Ngày 8/6, Tập đoàn Bưu chính viễn thông của Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố đã ngừng toàn bộ các dịch vụ bưu chính viễn thông tới Qatar, quốc gia đang rơi vào cuộc khủng hoảng ngoại giao với các nước trong khu vực.
Theo hãng thông tấn WAM của UAE, sau quyết định của chính phủ cắt đứt quan hệ ngoại giao và ban hành lệnh cấm đi lại với Qatar hồi đầu tuần này, Tập đoàn Bưu chính viễn thông UAE tuyên bố tạm ngừng mọi dịch vụ bưu chính tới Qatar kể từ ngày 6/6 cho đến khi có thông báo mới. Các bưu kiện đã nhận sẽ bị trả lại.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/6, các nhà điều tra Qatar cho biết một vụ tấn công mạng gài thông tin "giả", được cho là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng với quốc gia vùng Vịnh này, đã được chuẩn bị từ tháng 4.
Trong báo cáo công bố ngày 7/6, các điều tra viên Qatar không nêu đích danh thủ phạm và cho biết họ nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia an ninh mạng Anh và Mỹ.
Theo nhóm điều tra, các tin tặc đã lợi dụng kẽ hở trên trang web của Hãng Thông tấn của Qatar để thực hiện vụ tấn công. Các thông tin giả mạo đã bị gài vào máy từ tháng 4 và đến ngày 24/5 mới bị phát hiện.
Trước đó, Moskva đã bác bỏ cáo buộc cho rằng các tin tặc Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao ở Qatar, sau khi hãng tin CNN dẫn nguồn từ giới chức Mỹ cho rằng phía Nga đã gài thông tin "giả". Trả lời hãng tin Interfax, Cố vấn An ninh mạng của Điện Kremlin Andrei Krutskikh khẳng định đây là những cáo buộc vô căn cứ.
Hãng tin CNN của Mỹ hôm 6/6 đưa tin, các quan chức tình báo Mỹ cho rằng giới tin tặc Nga đã gài thông tin sai lệch vào website của Hãng Thông tấn nhà nước Qatar khiến cho Saudi Arabia và các nước đồng minh cắt quan hệ với nước này.
Cụ thể, các tin tặc đã đăng tải những lời nhận xét giả mạo của Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, cho rằng ông đã chỉ trích một số nhà lãnh đạo của các quốc gia Arab vùng Vịnh và kêu gọi giảm căng thẳng với Iran./.
>>> Căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh: Tổng thống Pháp kêu gọi đối thoại
>>> Căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh: Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ trừng phạt Qatar
Tin liên quan
Qatar không có kế hoạch đóng cửa tuyến đường ống vận chuyển khí đốt tới UAE
Qatar không có kế hoạch đóng cửa tuyến đường ống Dolphin, vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.











