Căng thăng thương mại leo thang khiến chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ

10:30' - 21/05/2019
BNEWS Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 25.679,9 điểm và chỉ số S&P 500 hạ 0,7% xuống 2.840,23 điểm.

Chứng khoán toàn cầu đồng loạt rơi vào sắc đỏ trong phiên 20/5, khi nhà đầu tư tỏ ra lo ngại về những động thái mới nhất của Nhà Trắng chống lại tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc giữa lúc căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang.

Chứng khoán thế giới chìm trong sắc đỏ. Ảnh minh hoạ: AFP

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 25.679,9 điểm và chỉ số S&P 500 hạ 0,7% xuống 2.840,23 điểm.
Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite là chỉ số giảm mạnh nhất trong phiên này khi để mất 1,5% xuống khép phiên ở mức 7.702,38 điểm. Một loạt các mã cổ phiếu thuộc nhóm chỉ số trên cũng đều đi xuống. Trong đó, cổ phiếu của công ty mẹ Alphabet của Google giảm 2% xuống 1.144 USD/cổ phiếu, còn cổ phiếu của “đại gia” ngành công nghệ Apple cũng giảm 3,1% xuống 183,09 USD/cổ phiếu.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng không nằm ngoài xu hướng giảm điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,5% xuống 7.310,88 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 1,6% xuống 12.041,29 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 1,5% xuống 5.358,59 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 1,6% xuống 3.369,78 điểm.   
Huawei, vốn đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm hoàn toàn việc tiếp cận thị trường nước này vào tuần trước, tiếp tục hứng thêm đòn sau khi Google tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với tập đoàn viễn thông Trung Quốc này.
Tuy nhiên, ngày 20/5 Chính phủ Mỹ đã tạm hoãn thực thi lệnh cấm xuất khẩu công nghệ của Mỹ cho Huawei cho tới giữa tháng Tám tới, động thái được cho nhằm giảm thiểu những rắc rối gây ra cho khách hàng của hãng công nghệ này trên thế giới. Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, việc nới lỏng lệnh cấm như trên sẽ tạo điều kiện cho các nhà cung cấp viễn thông vốn lệ thuộc vào thiết bị của Huawei có thời gian để có những điều chỉnh riêng.
Theo chuyên gia Ian Bremmer của công ty tư vấn Eurasia Group, giữa lúc hai nước đang bế tắc trong các cuộc đàm phán thương mại đã kéo dài nhiều tháng, hành động của Mỹ đối với Huawei là một bước đi nhiều rủi ro.
Chuyên gia này cho rằng căng thẳng leo thang một phần vì hai bên chưa có tiếng nói chung. Việc đưa vấn đề công nghệ vào càng làm cho tiến trình đi đến thỏa thuận giữa hai bên trở nên khó khăn và cũng khó công khai giải quyết hơn. Ông Bremmer nói rằng vẫn còn hy vọng về Mỹ và Trung Quốc đều “xuống thang”, nhưng điều đó đang trở nên mờ nhạt hơn.
Chiến lược gia về các thị trường mới nổi của Ngân hàng SEB, ông Per Hammarlund, nói rằng những diễn biến căng thẳng mới nhất khiến Bắc Kinh và Washington khó có thể chấm dứt tranh chấp thương mại tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng tới tại Nhật Bản.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam. kết thúc phiên giao dịch ngày 20/5, chỉ số VN – Index tăng 10,65 điểm lên 987,13 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 153,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.656,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 171 mã tăng giá, 65 mã đứng giá, 117 mã giảm giá.
HNX – Index tăng 0,52 điểm lên 106,31 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 39 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 566,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 77 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 60 mã giảm giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục