BNEWS Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng Dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua An Giang, hiện gói thầu số 1 của dự án dài 17 km cơ bản hoàn thành đắp bờ, bóc đất hữu cơ.
Trong khi đơn vị thi công hiện đang "nóng lòng" đợi nguồn cát về công trường để đắp nền đường thì nhiều mỏ cung cấp hơn 1 triệu m3 cát cho dự án đã bị rút giấy phép.
Dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn 4 tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 17/6.
Dự án có tổng chiều dài tuyến 188 km, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng, sẽ cơ bản hoàn thành một số tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào năm 2027.
Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, phạm vi thực hiện trải dài qua 4 địa phương gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. UBND tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ giao làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án thành phần 1 với chiều dài 57 km.
Đoạn qua địa phận tỉnh An Giang là 56,4 km, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ là 0,6 km, tổng mức đầu tư là 13.526 tỷ đồng. UBND tỉnh An Giang giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý dự án) làm chủ đầu tư.
Đây là lần đầu tiên tỉnh An Giang được giao thực hiện dự án có quy mô đầu tư lớn, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và thời gian triển khai cấp bách. Sau lễ khởi công, tỉnh An Giang quyết tâm thực hiện dự án thành phần 1 hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định; góp phần đưa dự án thành phần 1 vào khai thác đồng bộ với các dự án thành phần 2, 3 và 4, đảm bảo phát huy hiệu quả mục tiêu đầu tư.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc bố trí cát san lấp cho dự án thành phần 1, ngày 18/5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có văn bản số 1633/STNMT-KSN&BĐKH thông tin đến Ban Quản lý dự án về tên đơn vị, vị trí khu vực mỏ, dự án chỉnh trị, thời gian và khối lượng cát san lấp bố trí cho dự án đoạn qua địa bàn An Giang.
Theo đó, có 6 mỏ cát sông trên khu vực sông Tiền, sông Hậu được UBND tỉnh An Giang cấp phép cho 5 doanh nghiệp khai thác cung cấp cho dự án thành phần 1 gần 3,2 triệu m3 cát. Trong số đó, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn khai thác cung cấp cho dự án 300.000 m3, Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang khai thác 2 mỏ cung cấp 750.000 m3, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 cung cấp hơn 1,22 triệu m3, Công ty TNHH Thương mại Tân Hồng cung cấp 450.000 m3 và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủ Tuyền cung cấp 450.000 m3.
Để cung cấp cát cho dự án thành phần 1, có 6 đơn vị nạo vét chỉnh trị dòng chảy cung cấp 4,65 triệu m3 cát cho dự án. Ngoài ra, hiện có 2 khu vực thuộc dự án chỉnh trị hạ lưu Mỹ Hoà Hưng (thành phố Long Xuyên) và khu vực mỏ cát trên sông Tiền (xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) chưa thăm dò, khai thác, nhưng dự kiến cung cấp cho dự án thành phần 1 là 1,5 triệu m3 cát.
Tuy nhiên, trong 6 mỏ cát sông cung cấp cho dự án thành phần 1 gần 3,2 triệu m3 cát, hiện 3 mỏ cát do Công ty Hải Toàn và Công ty Tân Lê Quang khai thác hơn 1 triệu m3 cát đã bị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép khai thác sau khi Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm. Riêng mỏ cát do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 khai thác cũng xảy ra sai phạm khi vượt trữ lượng cấp phép và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và 18 bị can.
Kết quả điều tra xác định, Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,5 triệu m3 cát. Tuy nhiên công ty đã tổ chức khai thác 4,7 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng...
Ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết, hiện gói thầu xây lấp đầu tiên của dự án từ Km0 +314 đến Km17+240 đơn vị thi công cơ bản hoàn thành đắp bờ, bóc đất hữu cơ. Hàng chục công nhân, máy móc trên công trường vẫn đang ngóng chờ nguồn cát về công trường để đắp nền đường cho dự án. Trong khi đó, 3 gói thầu còn lại của dự án qua địa bàn An Giang sẽ được ký hợp đồng thi công vào ngày 30/8.
Theo ông Du, hiện mỏ cát trên sông Tiền do Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 khai thác theo kế hoạch phân bổ cho dự án 1,2 triệu m3. Tuy nhiên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định phía Trung Hậu đã khai thác vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3. Nên không chắc chắn mỏ cát này hiện còn đủ cung cấp cho dự án như kế hoạch ban đầu hay không.
Hiện Ban quản lý dự án cũng đã kiến nghị các cơ quan chuyên môn cần đo đạc, đánh giá lại trữ lượng cát tại mỏ cát do Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu – Tổng 68 khai thác để cung cấp cho dự án cao tốc. Nếu trữ lượng mỏ cát sau khi đo đạt còn đúng với trữ lượng cung cấp như cam kết sẽ thuận lợi cho dự án triển khai thi công. Nếu trữ lượng cát cạn kiệt thì dự án sẽ gặp không ít khó khăn khi thiếu nguồn cát đắp sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà thầu và tiến độ chung của toàn dự án.
Để đảm bảo điều kiện pháp lý trong việc cung cấp, mua cát san lấp phục vụ cho dự án và triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, hiện Ban Quản lý dự án đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến về số lượng mỏ cát và trữ lượng cung cấp theo Văn bản số 1633 của Sở Tài nguyên Môi trường đến thời điểm hiện nay có đảm bảo tính pháp lý để cung cấp cát cho dự án cao tốc thành phần 1 không.
Đồng thời, Ban Quản lý dự án cũng đề nghị UBND tỉnh cho phép mời các chủ mỏ cát còn đầy đủ tính pháp lý để ký hợp đồng mua cát đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo đúng tiến độ cam kết./.
Tin liên quan
Gỡ khó giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
Chiều 28/8, UBND tỉnh Đắk Lắk họp với các sở, ngành và chính quyền các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTăng trưởng hai con số: Từ quyết tâm đến phương thức điều hành mới - Bài cuối: Lực kéo thúc đẩy động lực cho tăng trưởng
Nếu bài toán của chặng đầu năm là thay đổi phương thức điều hành thì giai đoạn nước rút của năm 2026 lại đặt ra yêu cầu thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Việt NamTăng trưởng hai con số: Từ quyết tâm đến phương thức điều hành mới - Bài 1: Cả bộ máy cùng chuyển động
Những cuộc họp kéo dài xuyên đêm, những kịch bản tăng trưởng được cập nhật liên tục, những chỉ tiêu được giao đến từng cơ quan, từng địa phương... đang trở thành hình ảnh quen thuộc.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển cho giai đoạn phát triển mới: Động lực cũ không thể mở tương lai
Hội nghị Trung ương 3 xác lập bước chuyển chiến lược, từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người.
-
Kinh tế Việt NamÔng Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh bày tỏ xúc động, tự hào, vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao.
-
Kinh tế Việt NamBộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương sẽ thúc đẩy đối thoại với Hoa Kỳ sau kết luận thuế Mục 301
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan trao đổi với phía Hoa Kỳ sau kết luận thuế Mục 301.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Tìm tài năng trẻ, giải quyết bài toán về công nghệ lượng tử
Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử 2026 quy tụ 27 đội từ nhiều quốc gia tại Gia Lai, góp phần phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamKhánh thành cầu Đồng Nò 2, mở thêm cửa ngõ kết nối phía Nam Đà Nẵng
Ngày 25/7, cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò đã chính thức được khánh thành và thông xe sau chưa đầy 8 tháng thi công.











