BNEWS Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi "bình tĩnh" cho dù số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19, bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Wuhan), tỉnh Hồ Bắc (Hubei), Trung Quốc, gây ra đã lên tới 2.004.
+ Bộ Y tế Campuchia thông báo rằng các xét nghiệm của 781 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu du lịch MS Westerdam đều cho kết quả âm tính với chủng mới của virus corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô cấp cấp COVID-19.
+ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi "bình tĩnh" cho dù số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19, bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Wuhan), tỉnh Hồ Bắc (Hubei), Trung Quốc, gây ra đã lên tới 2.004 và số người nhiễm trên toàn thế giới đã vượt con số 74.000 người tính đến ngày 18/2.
+ Giới chức Iran đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên tại nước này nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
+ Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đã phát hiện thêm 79 trường hợp nhiễm virus nCoV trên du thuyền Diamon Princess neo đậu ở thành phố Yokohama của nước này, nâng tổng số người trên tàu này bị nhiễm COVID-19 lên 621 người.
+ Giới chức y tế Mỹ vừa yêu cầu các công dân nước này còn lại trên du thuyền Diamond Princess hoặc tại các bệnh viện của Nhật Bản phải cách ly trong ít nhất 14 ngày kể từ khi rời khỏi con tàu này.
+ Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc cho biết sẽ hỗ trợ ứng dụng Internet, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực như kiểm soát và theo dõi dịch bệnh, truy tìm các nguồn virus, phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, các nền tảng Internet cũng sẽ được tận dụng để hỗ trợ sản xuất, phân phối và quản lý nguồn cung trang thiết bị y tế hiệu quả.
+ Chính phủ Đức tiếp tục chuyển 8,7 tấn hàng cứu trợ trị giá trên 150.000 euro tới Trung Quốc để hỗ trợ giới chức nước này phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Số hàng bao gồm thiết bị, quần áo bảo hộ y tế, dung dịch sát khuẩn, máy phun thuốc chống dịch...
>>> Tinh thần "lương y như từ mẫu" giữa tâm dịch COVID-19
Tin liên quan
VNPT khuyến khích thanh toán online phòng chống dịch Covid-19
Ứng dụng My VNPT và ví điện tử VNPT Pay tích hợp nhiều tiện ích sẽ hỗ trợ nhu cầu thanh toán của khách hàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.










