Cập nhật mới nhất COVID-19 Việt Nam và thế giới sáng 1/5: Anh thành ổ dịch lớn thứ 4
Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 đến 6h sáng ngày 1/5 (giờ Việt Nam) trên trang worldometers.com cho thấy, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 233.744 người trên toàn thế giới, với 90% số ca tử vong là tại châu Âu và Mỹ.
Trong bảng cập nhật số liệu mới nhất dịch COVID-19, Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới với 1.093.724 ca mắc và 63.801 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 và tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ lần lượt chiếm gần 33% và gần 27% trong tổng số ca mắc và tổng số ca tử vong của thế giới.
Xếp sau Mỹ là Tây Ban Nha với 239.639 ca mắc bệnh và 24.543 ca tử vong. Italy có 205.463 ca mắc bệnh và 27.967 ca tử vong.
Ổ dịch lớn thứ 4 trên thế giới là Anh với 171.253 ca nhiễm và 26.771 ca tử vong. Như vậy, vượt qua Pháp, Anh đã trở thành nước có số ca mắc và tử vong lớn thứ tư thế giới sau Mỹ và Italy.
Đứng sau Anh là Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran. Với số 85.380 ca mắc và 5.901 ca tử vong ở thời điểm hiện tại, Brazil đã lọt vào danh sách 10 quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới. Trung Quốc hiện đã xuống vị trí thứ 11.
Tính chung trên thế giới 24h qua đã có 83.905 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm virus này lên 3.302.088 người. Với việc có thêm Tajikistan và Comoros công bố các ca mắc COVID-19 đầu tiên, dịch bệnh này đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thế giới cũng hiện có 1.038.127 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi trong khi vẫn còn 50.962 bệnh nhân nặng và nguy kịch, chiếm 3% tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị.
Còn tại Việt Nam, tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h sáng ngày 1/5: Việt Nam bước sang ngày thứ 15 không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Hiện tổng số người mắc COVID-19 ở Việt Nam là 270 ca. Hiện 51 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 219 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh.
>>> Cập nhật COVID sáng 1/5: 15 ngày không ca lây nhiễm trong cộng đồng
Video: Reuters đánh giá Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19 thành công
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH DIỄN BIẾN MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TRONG 24 GIỜ QUA
*Tổng thống Mỹ không gia hạn các quy định giãn cách xã hội
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền liên bang sẽ không gia hạn các hướng dẫn về giãn cách xã hội khi các quy định này hết hạn vào ngày 30/4 (giờ Mỹ), bất chấp việc một số chuyên gia cảnh báo giãn cách xã hội trên diện rộng vẫn là biện pháp có hiệu quả để chòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có vaccine.
Ông Trump bày tỏ mong muốn mở cửa lại toàn bộ kinh tế nước này dù có hay không có vaccine.
Tại tâm dịch của nước Mỹ, kể từ ngày 6/5, hệ thống tàu điện ngầm tại thành phố New York sẽ ngừng phục vụ từ 1h-5h sáng để thực hiện công tác khử trùng.
Ngày 30/4, New York có thêm 306 ca tử vong - mức thấp nhất tại bang này trong vòng 1 tháng qua, trong khi số bệnh nhân nhập viện cũng tiếp tục giảm xuống sau khi tăng nhẹ vào hôm trước đó. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện ở New York hiện ở mức dưới 12.000 người, giảm khoảng 40% so với khoảng 19.000 bệnh nhân hồi giữa tháng 4.
Trước đó, cảnh sát thành phố New York hôm 29/4 phát hiện nhiều thi thể đang phân hủy trong 2 xe tải bên ngoài một nhà tang lễ ở quận Brooklyn. Hiện nay, các nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng ở thành phố này vẫn ở trong tình trạng quá tải do đại dịch COVID-19 khiến nhiều người tử vong không được kịp thời hỏa táng. Vụ việc cho thấy mức độ trầm trọng của đại dịch COVID-19 tại New York, khi chỉ trong một thời gian ngắn, số người tử vong ở đây đã cao gấp 5 lần số nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001.
Liên quan đến điều chế vaccine phòng COVID-19, chính quyền Tổng thống Trump đang có kế hoạch đẩy nhanh tốc độ phát triển vaccine phòng COVID-19 với mục tiêu sẵn sàng sản xuất 100 triệu liều vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, quá trình thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo độ an toàn và hiệu quả của vaccine sẽ mất tối thiểu từ 12 đến 18 tháng.
Theo Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID), các bệnh nhân COVID-19 nặng nhập viện với các triệu chứng khó thở được sử dụng thuốc chống virus remdesivir đã phục hồi nhanh hơn so với các bệnh nhân không sử dụng.
Remdesivir là một trong số các loại thuốc thử nghiệm đầu tiên trong phác đồ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, do công ty dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ bào chế. Trong các nghiên cứu, thuốc này đã cho thấy hiệu quả trong việc ức chế sự phát triển virus corona gây bệnh tương tự như COVID-19, bao gồm Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).
Hiện Cơ quan quản lý Thuốc và thực phẩm của Mỹ (FDA) vẫn chưa phê chuẩn bất cứ loại thuốc nào trong điều trị COVID-19.
*Các ca mắc mới tại Trung Quốc đều từ ngoại nhập
Tại Trung Quốc, trong ngày 29/4, nước này ghi nhận 4 ca nhiễm mới, và cả 4 ca đều ngoại nhập. Không có ca tử vong tại Trung Quốc trong ngày 29/4. Kể từ sau khi dịch COVID-19 khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, nước này thông báo có tổng cộng 82.862 ca dương tính với SARS-CoV-2 và số ca tử vong là 4.633 người.
Tại Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh ngày 29/4 đã không ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm mới nào trong 14 ngày liên tiếp.
Trong ngày 29/4, Bắc Kinh cũng không ghi nhận thêm bất kỳ ca nghi nhiễm hay những ca mắc COVID-19 nào mà không có biểu hiện. Quận Triều Dương vốn được xem là khu vực có nguy cơ cao do các ổ dịch COVID-19, nay đã được giảm xuống còn nguy cơ thấp.
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến tích cực, kể từ ngày 30/4, Bắc Kinh đã giảm ứng phó khẩn cấp đối với dịch COVID-19 từ mức cao nhất xuống mức cao thứ hai.
*Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại châu Âu
Tây Ban Nha dường như đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng, và đang nằm trong số những nước châu Âu lên kế hoạch nối lại hoạt động kinh tế và đưa cuộc sống xã hội trở lại bình thường vào tháng tới.
Trong ngày 30/4, Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 268 ca tử vong, mức thấp nhất kể ngày 20/3 vừa qua. Tây Ban Nha hiện có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Italy và Anh.
Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 30/4, vùng tâm dịch Lombardy tiếp tục cho thấy dấu hiệu tích cực khi số ca mắc mới COVID-19 đang có chiều hướng giảm dần. Tổng số ca mắc COVID-19 trong vùng hiện là 75.732 người, tăng 598 trường hợp; số ca hồi phục là 51.166 người, tăng 819 trường hợp và số bệnh nhân tử vong là 13.772 người, tăng 93 ca. Trong tổng số 6.834 bệnh nhân COVID-19 nhập viện (giảm 286 trường hợp), chỉ còn 605 người phải điều trị đặc biệt (giảm 29 trường hợp).
Theo báo cáo của cơ quan y tế công cộng (PHE), Anh ghi nhận tổng cộng 26.097 ca tử vong do COVID-19, vượt tổng số ca tử vong tại Pháp và Tây Ban Nha - cũng là 2 điểm nóng của dịch COVID-19 tại châu Âu.
Cho đến thời điểm hiện tại, Anh chỉ công bố số ca tử vong của các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại các bệnh viện, do đó, có nhiều lo ngại số ca tử vong do COVID-19 trên thực tế ở Anh còn vượt quá con số trên.
Hiện tỷ lệ lây nhiễm ở Anh ở dưới mức 1, với số lượng bệnh nhân phải nhập viện và thuộc diện điều trị đặc biệt thấp hơn. Điều này đã tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với tổng số ca tử vong.
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ được công bố lộ trình dỡ bỏ lệnh phong tỏa xã hội (được áp đặt cuối tháng 3 vừa qua) vào tuần tới sau khi xuất hiện các quan ngại về những tác động kinh tế từ các biện pháp giãn cách xã hội.
Pháp hiện có 26.283 bệnh nhân COVID-19 đang nằm viện - giảm 551 ca so với hôm 29/4, trong đó có 4.019 bệnh nhân thuộc diện chăm sóc đặc biệt - giảm 188 trường hợp. Như vậy, số bệnh nhân nặng cần được hồi sức tích cực ở Pháp đã giảm liên tiếp suốt 22 ngày qua.
Pháp đã nhập khẩu 500 triệu khẩu trang y tế từ Trung Quốc. Từ giữa tháng 5 sẽ có thêm 2 máy bay chở hàng bổ sung nhằm nâng công suất vận chuyển lên 150 triệu khẩu trang/tuần. Chính phủ Pháp đang xem xét sử dụng một ứng dụng định vị trên điện thoại thông minh với tên gọi “Stop Covid”, cho phép theo dõi những người mắc bệnh COVID-19.
Đức chắc chắn sẽ gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội để kiềm chế tốc độ lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 cho tới ngày 10/5 tới. Theo Viện dịch tễ Robert Koch (RKI), tỷ lệ lây nhiễm ở Đức (một người bệnh truyền bệnh cho người khác) đã giảm từ mức 0,9 xuống 0,76. Trong tuần qua, Đức đã thực hiện số xét nghiệm cao kỷ lục, với 467.137 ca, tuy nhiên con số này chỉ tương đương 50% năng lực xét nghiệm ở Đức.
Theo các chuyên gia Đức, tỷ lệ lây nhiễm vào mùa Hè có thể giảm nhẹ do nhiệt độ cao hơn, song sẽ không thể làm biến mất hoàn toàn virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia cũng cảnh báo việc nới lỏng các hạn chế tiếp xúc có thể khiến tỷ lệ lây nhiễm tăng cao trong thời gian tới.
Đức cũng bắt đầu tiêm vaccine thử nghiệm phòng virus SARS-CoV-2 (có tên gọi BNT162) trên 12 tình nguyện viên đầu tiên. Thử nghiệm do công ty công nghệ BioNTech, có trụ sở ở thành phố Mainz của Đức, tiến hành ngay sau khi được Viện nghiên cứu Paul-Ehrlich (PEI) cấp phép nghiên cứu.
Các thử nghiệm giai đoạn 1 sẽ được thực hiện với khoảng 200 người khỏe mạnh ở độ tuổi từ 18-55. Trong trường hợp các thử nghiệm cho kết quả tích cực, sẽ có thêm nhiều đối tượng, kể cả nhóm bệnh nhân có nguy cơ, được tiếp tục thử nghiệm với một liều vaccine tối ưu từ 1-100 microgram ở giai đoạn 2.
Tính đến trưa 30/4, Nga đã ghi nhận thêm 7.099 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 106.498 ca. Đây bị xem là ngày tồi tệ nhất trong đại dịch COVID-19 của Nga. Trong 24 giờ qua, LB Nga cũng ghi nhận thêm 101 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 1.073 ca. Số bệnh nhân hồi phục đã tăng thêm 1.333 người lên 11.619 người. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có đông người nhiễm nhất trong một ngày với 3.093 ca.
Tại cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/4, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết đã dương tính với virus SARS-CoV-2 nên sẽ phải tuân thủ chế độ cách ly và chỉ dẫn của bác sỹ, song vẫn sẽ giữ liên lạc thường xuyên với nội các Nga. Thủ tướng Mishustin đề nghị Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Elimich Belousov tạm nắm quyền điều hành chính phủ. Ngay trong ngày 30/4, Tổng thống Putin đã ký Sắc lệnh về việc chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất Belousov đảm nhiệm cương vị quyền Thủ tướng Nga.
Video: Nga phát triển kỹ thuật mới trong chữa trị COVID-19
*Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại châu Á
Nhật Bản cân nhắc kéo dài lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 6/5, thêm 1 tháng. Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi phân tích các yếu tố gồm mức độ lây nhiễm, hiệu quả biện pháp hạn chế đi lại và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế tại cuộc họp của Nhóm chuyên gia về dịch COVID-19, dự kiến diễn ra vào ngày 1/5.
Sau khi tham vấn ý kiến của nhóm chuyên gia về dịch COVID-19, chính phủ Nhật Bản sẽ quyết định phương án cụ thể trong ngày 4/5.
Ngày 7/4, chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 7 thành phố, đến ngày 16/4, chính phủ nước này đã phải mở rộng tình trạng khẩn cấp trong phạm vi toàn Nhật Bản. Theo đó, chính quyền các địa phương tại Nhật Bản được phép triển khai các biện pháp hạn chế đi lại, tạm dừng kinh doanh.
Tại Hàn Quốc, ngày 29/4 là ngày đầu tiên trong 75 ngày, không có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới nào trong nước. Tuy nhiên, nước này vẫn có 4 ca dương tính mới là người từ nước ngoài đến. Đây cũng là lần đầu tiên, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh hồi tháng 2/2020.
Theo báo cáo mới nhất công bố sáng 30/4 của Cơ quan quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tổng số ca tử vong và dương tính với SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc là 247 ca và 10.765 ca.
Các nước Đông Nam Á đã ghi nhận thêm 1.215 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số người nhiễm của khu vực này lên 44.454 trường hợp, trong đó có 1.537 người đã tử vong. Singapore vẫn là "ổ dịch" lớn nhất khu vực khi ghi nhận thêm 528 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 30/4, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên cả nước lên thành 16.169 người./.
CẬP NHẬT MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TẠI ĐÂY
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Cập nhật dịch COVID-19 tối 30/4: 14 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm
18:27' - 30/04/2020
Cập nhật mới nhất dịch COVID-19, theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16 đến 18 giờ ngày 30/4, đã 14 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
-
Kinh tế Thế giới
Mô hình nào cho kinh tế thế giới hậu đại dịch COVID-19?
16:56' - 30/04/2020
Nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi nhưng theo mô hình nào, chữ "U", "V", "W" hay "L", sẽ tùy thuộc vào thời gian kéo dài dịch bệnh cũng như mức độ ảnh hưởng của nó.
-
Kinh tế & Xã hội
Tín hiệu tích cực từ một nghiên cứu về thuốc điều trị COVID-19
09:27' - 30/04/2020
Công ty dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ ngày 29/4 cho biết nghiên cứu về khả năng thuốc remdesivir có thể được sử dụng trong điều trị dịch bệnh COVID-19 đã đem lại những kết quả đáng hy vọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số
11:23'
9 cơ quan bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch hành động đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế số (2024-2026).
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Iran kích hoạt hệ thống phòng không sau khi bị tên lửa tấn công
10:47'
Ngày 19/4, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực, trong đó có thành phố trung tâm Isfahan.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Mỹ và phương Tây bổ sung trừng phạt chống Iran
10:37'
Ngày 18/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), và áp đặt các hạn chế đi lại bổ sung đối với phái đoàn của Ngoại trưởng Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
08:15'
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 18/4 cho biết do những ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng của Ukraine, nước này cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đối mặt thách thức tài chính
08:01'
Viện Điều hành Tài chính Mexico (MIFE) hôm 18/4 cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức tài chính chưa từng thấy kể từ những năm 1980 đến nay.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan hỗ trợ tài chính cho Lào cải tạo đường cao tốc nối với Việt Nam
07:53'
Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,8 tỷ baht cho Lào để bảo trì, cải tạo Đường cao tốc R12 để rút ngắn thời gian từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), qua Lào, đến biên giới Việt Nam ở Quảng Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng
07:52'
Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sợ hạ tầng, dành 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các dự án trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 11,5 tỷ USD dành cho các cam kết bảo vệ các đại dương
18:54' - 18/04/2024
Ngày 17/4, Hội nghị quốc tế thường niên về bảo vệ các đại dương tại Athens (Hy Lạp) đã khép lại với kết quả huy động được các cam kết trị giá 11,5 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Giải mã tình hình kinh tế thế giới qua dự báo tăng trưởng của IMF
10:29' - 18/04/2024
Năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên", theo nhận định của IMF.