Cathay Pacific công bố khoản lợi nhuận đầu tiên kể từ năm 2019

17:58' - 13/03/2024
BNEWS Hãng hàng không Cathay Pacific Airways vừa báo cáo đạt lợi nhuận 9,79 tỷ đô la Hồng Kông (1,25 tỷ USD) trong năm 2023, và là mức lợi nhuận đầu tiên kể từ năm 2019.

Hãng cũng cho biết, họ có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động lên khoảng 20%, hay 5.000 nhân viên trong năm nay.

 

Cathay đang bắt tay vào một đợt tuyển dụng quy mô lớn để phục hồi hoạt động sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đại dịch đã khiến hãng hàng không hàng đầu của khu hành chính đặc biệt này chịu tổn thất nặng nề, với mức thua lỗ 6,6 tỷ đô la Hong Kong (hơn 800 triệu USD) vào năm 2022.

Cổ phiếu của hãng đã tăng 1,6% trước khi hãng công bố kết quả thu nhập, và là mức cao nhất kể từ ngày 15/8. Cathay cũng đặt mục tiêu đạt 80% số chuyến bay chở khách trước khi xảy ra đại dịch trong quý II năm nay.

Hãng đã phục hồi hoạt động chậm hơn so với đối thủ gần nhất, Singapore Airlines SIAL.SI, vì hãng phải đối mặt với các quy định kiểm dịch chặt chẽ hơn trong thời gian dài và cần thuê thêm nhân viên để cung cấp dịch vụ trở lại.

Cathay Pacific là hãng hàng không cung cấp đầy đủ dịch vụ chở khách và hàng hóa, với hai công ty con là hãng hàng không giá rẻ HK Express và hãng hàng không Air Hong Kong.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục