BNEWS Chặng đường từ lúc nảy sinh ý tưởng cho đến khi thành lập được nhà hàng phở Thìn tại Tokyo, một trong những siêu đô thị của thế giới không hề dễ dàng.
Trong những năm gần đây, cùng sự tăng cường quan hệ song phương, sự lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, các nhà hàng chuyên phục vụ món ăn Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại đất nước Mặt trời mọc, đặc biệt là thủ đô Tokyo.
Ẩm thực Việt Nam đã trở nên quen thuộc với người dân thủ đô Tokyo. Chính vì vây, nhà hàng Phở Thìn Tokyo khai trương ngày 9/3 đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Tokyo cũng như cộng đồng người Việt với mong muốn được thưởng thức một thương hiệu phở nổi tiếng của Hà Nội.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, câu chuyện về chặng đường để mở được quán phở Thìn tại Tokyo của anh Kenji Sumi đã trở nên quen thuộc với nhiều người Việt ở Tokyo. Đó là sự yêu thích đặc biệt của anh dành cho món phở Thìn ở 13 Lò Đúc và sự quyết tâm để cho người Nhật Bản được thưởng thức món ăn này.
Tất nhiên, chặng đường từ lúc nảy sinh ý tưởng cho đến khi thành lập được nhà hàng phở Thìn tại Tokyo, một trong những siêu đô thị của thế giới không hề dễ dàng. Từ việc nhiều lần xin gặp bằng được ông Thìn, đề nghị ông hỗ trợ để nấu được bát phở đúng chất phở Thìn cho đến con đường gian nan tìm nguyên liệu đúng theo yêu cầu.
Theo anh Kenji, tháng 2/2018, anh mới được trực tiếp nói chuyện với ông Thìn và đã thuyết phục thành công ông Thìn hỗ trợ anh mở nhà hàng phở Thìn đầu tiên tại Tokyo. Tháng 3/2018, công ty Play Pho được thành lập. Đây là công ty phụ trách phát triển thương hiệu phở Thìn tại Nhật Bản do anh Kenji Sumi làm giám đốc.
Anh Sumi cho biết vốn yêu thích ẩm thực Việt Nam, anh đã thưởng thức nhiều món ăn nổi tiếng như bún chả, bánh mỳ, gỏi… Tuy nhiên, phở Thìn 13 Lò Đúc là món ăn anh ấn tượng nhất, khiến cho anh nảy ra ý tưởng phải đưa bằng được món ăn hấp dẫn này về Nhật Bản.
Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng ngày 9/3/2019, anh đã thưc hiện được mong muốn của mình khi khai trương được nhà hàng phở Thìn đầu tiên tại Ikebukuro, một trong những khu phố sầm uất nhất thủ đô Tokyo. Anh đã rất bất ngờ khi nhà hàng nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Tokyo và những người Việt tại đây.
Nói về kế hoạch phát triển các nhà hàng phở Thìn tại Nhật Bản trong tương lai, anh Kenji Sumi cho biết khi mở nhà hàng này anh và các bạn trong nhóm xác định hai mục tiêu, thứ nhất là giúp cho người Nhật Bản được thưởng thức món phở Thìn mà anh rất thích.
Mục tiêu thứ hai là xây dựng văn hóa thưởng thức phở tại Nhật Bản. Với mục tiêu thứ hai này, anh cùng với các cộng sự dự định sẽ tăng số lượng nhà hàng phở tại Nhật Bản.
Ý tưởng ban đầu là của anh Kenju Sumi, song cùng với anh còn có thêm hai cộng sự. Anh Hayama Yushi vốn là một chuyên gia tư vấn quảng cáo. Với kinh nghiệm từng tham gia thành lập hai công ty, phụ trách mảng tài chính, anh đã tham gia dự án phở Thìn Tokyo. Anh đảm nhiệm các lĩnh vực quảng cáo, marketing và lập kế hoạch trong công ty cổ phần Play Pho.
Người thứ ba trong dự án mở nhà hàng phở Thìn tại Tokyo là anh Kamijo Takashi. Anh là người đặc biệt thích món mỳ ramen, trung bình mỗi một năm anh ăn tới 600 tô mỳ ramen tại các cửa hàng nổi tiếng ở Tokyo. Từ công việc, anh đã quen với những người bạn Việt Nam và dần dần bị hấp dẫn bởi nền văn hóa, đất nước con người Việt Nam.
Từ niềm đam mê, sự khám phá ẩm thực, văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, anh mong muốn trở thành cầu nối Việt – Nhật. Tháng 8/2018, thông qua mạng xã hội anh biết thông tin tuyển dụng vị trí cửa hàng trưởng cho nhà hàng phở Thìn. Anh đã gặp gỡ anh Kenji và được tuyển dụng vào vị trí cửa hàng trưởng. Anh dự định cuối năm nay sẽ sang Việt Nam tiếp tục nâng cao tay nghề tại cửa hàng Phở Thìn ở 13 Lò Đúc.
Hiện nay, nhà hàng phở Thìn chỉ mở cửa vào buổi trưa từ 11h đến 14h. Tuy nhiên, quán thường đóng cửa sớm hơn so với giờ niêm yết do thực khách đến đông,vượt quá số lượng nguyên liệu chuẩn bị sẵn trong ngày. Ngay cả vào ngày làm việc, trước lúc mở cửa khoảng 30 phút, đã có hàng chục người đứng xếp hàng để được vào ăn phở Thìn.
Đến giờ mở cửa, thực khách lập tức phủ kín các bàn trong quán, chưa kể vẫn còn nhiều người vẫn đang kiên nhẫn xếp hàng chờ. Đặc biệt vào ngày nghỉ, số lượng khách đến quán tăng mạnh, trong đó có nhiều người Việt đang học tập và làm việc tại Tokyo, muốn đến thưởng thức bát phở có hương vị như ở quê nhà.
Hiện nay, tại thủ đô Tokyo, có khoảng gần 200 nhà hàng chuyên phục vụ món ăn Việt. Ẩm thực Việt Nam đã không còn xa lạ với các món nem rán, gỏi, phở, bún chả, bánh xèo… Ngày càng nhiều người Nhật Bản biết đến Việt Nam là một đất nước có những món ăn ngon với hương vị đặc sắc. Điều này chứng tỏ ẩm thực Việt Nam đang tạo ra một sức hấp dẫn lớn đối với người dân Nhật Bản./.
>>> Phở Việt gây ấn tượng với người dân Australia
>>> CNN giới thiệu 5 món ăn khó cưỡng khi đến Hà Nội
Tin liên quan
Phở Việt gây ấn tượng với người dân Australia
Phở, một trong những món ăn truyền thống của Việt Nam nổi tiếng trên thế giới, đã được giới thiệu đến đông đảo bạn bè, người dân Australia trong Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thủ đô Canberra chiều 4/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLũ dự báo thấp, Đồng Tháp vẫn sẵn sàng ứng phó
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, đỉnh lũ năm 2026 tại các nơi trong tỉnh ở mức xấp xỉ và thấp hơn năm 2025 khoảng từ 0,1 - 0,3 m.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam quảng bá nông sản và du lịch sinh thái tại Lễ hội châu Á 2026
Lễ hội châu Á 2026 diễn ra trong dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ (1971 - 2026), qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
-
Kinh tế xã hộiĐiều động, bổ nhiệm 2 tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
Sáng 7/9, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
-
Kinh tế xã hộiThông tin cụ thể về Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận)
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận) cụ thể từng như sau:
-
Kinh tế xã hộiCháy khách sạn ở TP Hồ Chí Minh, 2 người tử vong
Vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, TP. Hồ Chí Minh sáng 7/9 khiến 2 người tử vong, nhiều người được lực lượng chức năng giải cứu.
-
Kinh tế xã hộiMở hướng du lịch gắn với phục hồi sinh cảnh Chà vá chân xám
Nằm ở cực Nam thành phố Đà Nẵng, xã Tam Mỹ xác định mục tiêu phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp bền vững và khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa.
-
Kinh tế xã hộiMù Cang Chải vào mùa vàng, doanh thu du lịch vượt 263 tỷ đồng
Mùa lúa chín đưa Mù Cang Chải trở thành điểm đến hút khách trong và ngoài nước, với hơn 110.000 lượt khách và doanh thu du lịch trên 263 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng làm rõ trách nhiệm 58 đơn vị trong thực hiện Nghị định 178
Lâm Đồng yêu cầu 58 sở, ngành, đơn vị và địa phương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan những tồn tại trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178.
-
Kinh tế xã hộiMỹ: Máy bay chở hàng lao khỏi đường băng, ít nhất 5 người thiệt mạng
Vụ việc xảy ra vào ngày 6/9 khi chiếc máy bay chở hàng của Amazon trong chuyến bay Prime Air 7598 lao khỏi đường băng chéo tại sân bay quốc tế Miami và đâm vào một số phương tiện trên mặt đất.











