BNEWS Thống kê mới nhất của Tổ chức Quốc tế về Nho và Rượu vang (OIV) cho thấy châu Âu vẫn là châu lục sản xuất nhiều rượu vang nhất thế giới năm 2018.
Thống kê mới nhất của Tổ chức Quốc tế về Nho và Rượu vang (OIV) cho thấy châu Âu vẫn là châu lục sản xuất nhiều rượu vang nhất thế giới năm 2018 với 3 nước Italy (54,8 triệu (hectolitre - hl), Pháp (49,1 triệu hl) và Tây Ban Nha (44,4 triệu hl) đứng đầu trong danh sách các nước có sản lượng rượu vang lớn nhất.
Các nước còn lại trong Top 10 nước sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới năm 2018 gồm Mỹ, Argentina, Australia, Chile, Đức, Nam Phi và Trung Quốc.
Sản xuất rượu vang toàn cầu năm 2018 có dấu hiệu phục hồi so với năm 2017 - mức thấp kỷ lục 60 năm qua, vượt dự đoán trước đó và ở mức 292,3 triệu hl. Một hl bằng 100 lít, hoặc khoảng 133 chai rượu 750ml tiêu chuẩn.
Năm 2017, tổng sản lượng rượu vang thế giới đạt 250 triệu hl, giảm 8,6% so với năm 2016 và là mức thấp nhất kể từ năm 1957 khi sản lượng rượu vang giảm xuống còn 173,8 triệu hl.
OIV đánh giá diện tích trồng nho toàn thế giới vẫn tương đối ổn định, nhưng đã có xu hướng giảm do điều kiện khí hậu trên toàn thế giới thay đổi.
Tuy nhiên, một số vùng sản xuất rượu vang lớn đang mở rộng vùng trồng nho, với tổng diện tích trồng nho của Italy tăng thêm 5.000 hécta, đạt 706.000 hécta.
Tây Ban Nha vẫn là nước có diện tích trồng nho lớn nhất thế giới với 969.000 hécta, tiếp theo là Trung Quốc với 875.000 hécta.
OIV dự báo năm 2019, sản lượng rượu nho khu vực phía Nam bán cầu tiếp tục giảm do nhiệt độ tăng thêm và hạn hán ở Nam Phi dự kiến sẽ tiếp tục tác động tiêu cực.
Theo dữ liệu từ Hệ thống Thông tin ngành rượu vang Nam Phi tháng 1/2019, năng suất nho nay của quốc gia miền Nam châu Phi này sẽ chỉ cao hơn một chút so với năm 2018, do các khu vực trồng nho cần thời gian phục hồi sau 3 năm hạn hán, cộng thêm thời tiết xấu và đất trồng nho giảm dần do bị chuyển đổi sang canh tác các loại cây trồng khác có lợi nhuận cao hơn./.
Tin liên quan
Italy muốn đưa nông sản và rượu vang đến Việt Nam
Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ đã tham dự Triển lãm rượu vang Vinitaly 2019 tổ chức từ ngày 7 – 10/4 tại thành phố Verona ở miền Bắc Italy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.











