BNEWS Chi phí năng lượng của Nhật Bản có thể sẽ tăng khoảng 71 tỷ USD nếu Tokyo không có các cải cách trong chính sách năng lượng.
Nghiên cứu mới công bố của Đại học Tokyo, tổ chức Carbon Tracker và Carbon Disclosure Project cho thấy, chi phí năng lượng của Nhật Bản có thể sẽ tăng khoảng 71 tỷ USD nếu Tokyo không có các cải cách trong chính sách năng lượng.
Báo cáo nghiên cứu trên đã sử dụng các mô hình tài chính giả định để phân tích tính kinh tế của các nhà máy nhiệt điện hiện có và sắp được xây mới ở Nhật Bản.
Theo báo cáo, để đạt được mục tiêu thống nhất trên toàn cầu là hạn chế nhiệt độ Trái Đất tăng dưới 2 độ C trong thế kỷ 21, các nhà máy nhiệt điện hiện hành sẽ phải ngừng hoạt động.
Khi đó, người tiêu dùng Nhật Bản có thể sẽ phải đối mặt với hóa đơn năng lượng tăng thêm tới 71 tỷ USD do họ phải gánh chịu chi phí từ những nhà máy “bị mắc kẹt” trên (stranded asset – chỉ những tài sản rơi vào tình trạng không thể phát triển tiếp do những rủi ro khó lường trước).
Báo cáo cũng cho biết trong số 71 tỷ USD chi phí năng lượng tăng thêm nói trên, 29 tỷ USD có thể tránh được nếu Chính phủ Nhật Bản xem xét lại những dự án xây dựng các nhà máy mới hoặc các nhà máy đang trong quá trình xây dựng.
Báo cáo ước tính các nguồn năng lượng tái tạo là điện gió và điện Mặt Trời có thể rẻ hơn nguồn năng lượng từ các nhà máy vận hành bằng bằng than đá được xây mới vào năm 2022, 2023 và 2025.
Thêm vào đó, trong dài hạn, chi phí cận biên của các nhà máy điện Mặt trời và điện gió quy mô lớn cũng sẽ thấp hơn mức của các nhà máy điện chạy bằng than đá hiện nay vào năm 2025 và 2027.
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã từ chối bình luận về báo cáo trên. Ông Katsushi Takehiro, người đứng đầu bộ phận nhiệt điện tại Bộ này, cho biết Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch cắt giảm hết mức có thể các nhà máy nhiệt điện hoạt động không hiệu quả, trong khi tăng cường phát triển công nghệ thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon.
Chính phủ Nhật Bản từng khẳng định năng lượng tái tạo sẽ là nguồn năng lượng chính của nước này. Tokyo cũng đặt mục tiêu đưa lượng khí thải carbon xuống bằng không sớm nhất có thể sau năm 2050 để tuân thủ yêu cầu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011 cùng việc các lò phản ứng ở nước này ngừng hoạt động đã khiến Nhật Bản phải phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, từ 80% năm 2010 lên gần 95% năm 2016.
Điều này dẫn đến lượng khí thải carbon từ hoạt động sản xuất điện của Nhật Bản tăng tới 25%, theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)./.
Tin liên quan
SK Telecom cung cấp công nghệ mạng di động 5G cho Rakuten Nhật Bản
Nhà mạng SK Telecom của Hàn Quốc mới đây ký kết hợp đồng xuất khẩu công nghệ mạng di động 5G cho Rakuten, hãng viễn thông di động thứ tư của Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











