BNEWS Những lo ngại trước sự chuyển hướng sang thắt chặt chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cùng với căng thẳng địa chính trị đã khiến chỉ số S&P 500 giảm trong năm nay.
Những lo ngại trước sự chuyển hướng sang thắt chặt chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cùng với căng thẳng địa chính trị đã khiến chỉ số S&P 500 giảm trong năm nay, nhưng các số liệu cho thấy giá cổ phiếu lại tăng mạnh trong các chu kỳ tăng lãi suất trước đây.
Các nhà đầu tư nhận định Fed sẽ thông báo tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn ba năm khi kết thúc cuộc họp vào ngày 16/3 và dự báo khả năng lãi suất sẽ tăng 180 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm. Theo một nghiên cứu của Deutsche Bank về 13 chu kỳ tăng lãi suất kể từ năm 1955, chỉ số S&P 500 tăng trung bình 7,7% trong năm đầu tiên Fed tăng lãi suất. Trong khi đó, phân tích của Truist Advisory Services về 12 chu kỳ tăng lãi suất cho thấy S&P 500 tăng trung bình năm 9,4% trong suốt thời gian diễn ra các chu kỳ này, khi tăng 11/12 chu kỳ. Theo đồng Giám đốc đầu tư của Truist, Keith Lerner, các cổ phiếu thường tăng trong các chu kỳ tăng lãi suất của Fed, bởi việc tăng lãi suất thường diễn ra khi nền kinh tế mạnh và lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế lo ngại tình hình năm nay có thể phức tạp hơn, khi các thị trường đối mặt với việc lạm phát gia tăng mạnh và còn tăng thêm do sức ép giá hàng hóa sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các diễn biến khó đoán định khiến Fed rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi một số nhà đầu tư cho rằng các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái nếu tăng lãi suất quá mạnh để kiểm soát lạm phát. Việc Fed tăng lãi suất được cho là sẽ tác động bất lợi đến chỉ số chứng khoán trong ngắn hạn. Một phân tích của Evercore ISI về bốn chu kỳ tăng lãi suất cho thấy chỉ số S&P 500 giảm trung bình 4% trong tháng đầu tiên khi chu kỳ tăng lãi suất bắt đầu.Tuy nhiên, chỉ số này tăng trung bình 3% trong sáu tháng đầu của chu kỳ tăng lãi suất và 5% sau 12 tháng./.
Tin liên quan
Chứng khoán Mỹ chốt phiên 14/3 giảm điểm trước thềm cuộc họp của Fed
Chốt phiên 14/3, chỉ số S&P 500 giảm 31,2 điểm, xuống 4.173,11 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 262,59 điểm, xuống 12.581,22 điểm, trước thềm cuộc họp của Fed và lãi suất dự kiến tăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 3-4/9): TNP trả cổ tức cao nhất 26%
Trong tuần tới từ ngày 3-4/9, có 12 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó TNP trả cổ tức cao nhất 26%, trong khi DRG trả cổ tức thấp nhất 1,26%.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 3-4/9, có 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 2 doanh nghiệp trên HNX và 4 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoánPhố Wall giằng co trước “cú hích" Nvidia và sức ép từ Fed
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 9,45 điểm (tương đương 0,02%) xuống 53.559,99 điểm.
-
Chứng khoánChỉ số DAX của Đức lập kỷ lục mới
Chỉ số DAX của Đức đã lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch 28/8, trong khi giá dầu giảm trở lại sau đợt tăng mạnh trước đó.
-
Chứng khoánBioNTech hủy nghiên cứu, cổ phiếu giảm 10%
Tập đoàn công nghệ sinh học BioNTech của Đức đã quyết định dừng một nghiên cứu giai đoạn II về vaccine mRNA điều trị ung thư đại trực tràng.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á ngóng đợi thông điệp từ Chủ tịch Fed
Đa số các thị trường chứng khoán châu Á khép lại phiên ngày 28/8 trong sắc xanh.
-
Chứng khoánVN-Index tăng 7 phiên liên tiếp trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9
Thị trường khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng nhẹ, qua đó ghi nhận phiên tăng thứ 7 liên tiếp của VN-Index trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
-
Chứng khoánBàn giải pháp cải cách, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế
UBCKNN làm việc với S&P DJI tại New York, thảo luận giải pháp cải cách và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.
-
Chứng khoánCông ty chứng khoán khuyến nghị mua BID FPT và HDB
Các công ty chứng khoán khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu BID của BIDV, FPT và HDB của HDBank, với giá mục tiêu cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại.










