BNEWS Lòng tin tiêu dùng đi lên phù hợp với những thống kê mới đây cho thấy chi tiêu tiêu dùng và hoạt động của khối doanh nghiệp đang dần được khôi phục.
Theo kết quả khảo sát của công ty nghiên cứu-thăm dò dư luận Nanos, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Canada tiếp tục đi lên trong tuần trước, trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này được ghìm ở mức tương đối thấp mặc dù gần như toàn bộ các hoạt động kinh tế đã mở cửa trở lại.
Lòng tin tiêu dùng đi lên phù hợp với những thống kê mới đây cho thấy chi tiêu tiêu dùng và hoạt động của khối doanh nghiệp đang dần được khôi phục. Thị trường nhà đất đã “nóng” lên trong mùa Hè, trong khi thị trường việc làm vẫn khá ảm đạm. Tỷ lệ người Canada miêu tả công việc của mình là một công việc chắc chắn, nằm trong vùng “an toàn”, đã giảm xuống dưới mốc 60% lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020. Cuộc khảo sát cho hay, người dân sống tại tỉnh Ontario có chỉ số niềm tin cao nhất, trong khi các cư dân ở khu vực Prairies (gồm các tỉnh Alberta, Saskatchewan và Manitoba) tỏ ra bi quan nhất. Nền kinh tế khu vực Prairies đang phải hứng “cú đòn kép”, đó là đại dịch COVID-19 và giá dầu sụt giảm. Nếu xét theo độ tuổi, nhóm dân trong độ tuổi 30-39 đang “sở hữu” chỉ số niềm tin thấp nhất, đối nghịch với những người từ 60 tuổi trở lên. Cơ quan Thống kê Canada ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong tháng 6/2020 có thể tiếp tục tăng 5% so với tháng trước đó, khi các biện pháp nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19 được nới lỏng hơn và nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại.Tuy nhiên, GDP của cả quý II/2020 được dự báo vẫn giảm tới 12% so với quý I/2020, mức giảm sâu nhất từ trước tới nay. Stephen Brown, chuyên gia kinh tế thuộc Capital Economics, dự báo tới cuối năm 2021 quy mô GDP của Canada vẫn thấp hơn mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Theo thông báo ngày 17/8 của người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng Canada Theresa Tam, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã ở mức 122.087, với 9.026 trường hợp tử vong. 89% số người nhiễm virus đã khỏi bệnh. Trong vòng 7 ngày trở lại đây, mỗi ngày Canada có hơn 380 ca nhiễm mới./.Tin liên quan
Canada tăng nguồn cung máy thở đề phòng chống dịch COVID-19
Theo thống kê, cho đến thời điểm này, Canada mới chỉ nhận được một số lượng nhỏ trong tổng số hơn 40.000 máy thở đã đặt hàng cho các bệnh viện.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Thái Lan coi Việt Nam là cầu nối tiếp cận thị trường châu Âu
Việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam có thể giúp doanh nghiệp Thái Lan từng bước tham gia sâu hơn vào những chuỗi cung ứng hướng tới thị trường châu Âu.
-
DN cần biếtBước chuyển cho ngành chăn nuôi Việt
Bước vào giai đoạn tái cấu trúc 2026–2030, ngành chăn nuôi Việt Nam đang lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiểm soát an toàn sinh học làm động lực cốt lõi để chuyển mình.
-
DN cần biếtThổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan được kiểm tra chính thức với thực phẩm nhập khẩu
Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra thực phẩm và một số sản phẩm nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần xác định đúng mã hàng và thủ tục áp dụng.
-
DN cần biếtKhai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026: Động lực liên kết vùng và giải pháp kích cầu du lịch quốc tế
Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 quy tụ hơn 550 đại biểu, gồm 150 người mua quốc tế và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, là một trong các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.
-
DN cần biếtKinh tế số: Giải phóng nguồn lực, bứt tốc tăng trưởng
Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030, đòi hỏi tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.
-
DN cần biếtVương quốc Anh khởi xướng điều tra tự vệ sản phẩm nhựa PET
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 13/8, Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhập khẩu Poly(ethylene Terephthalate) (PET).
-
DN cần biếtChuyển dịch năng lượng tạo đòn bẩy phát triển kinh tế xanh
Doanh nghiệp ngày càng phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải, minh bạch chuỗi cung ứng và sử dụng điện tái tạo để giữ thị trường, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư.
-
DN cần biếtĐòn bẩy kinh tế thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính
Thuế các-bon đang được nhiều quốc gia áp dụng như một công cụ kinh tế hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
-
DN cần biếtChậm cấp phép xuất khẩu làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ
Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung (USCBC) cảnh báo tình trạng chậm trễ trong cấp phép xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ đang gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ.











