Chỉ số Nikkei 225 có thể tăng lên 30.000 điểm vào giữa năm tới

07:59' - 30/11/2022
BNEWS Các nhà phân tích dự báo chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ tăng lên mức 30.000 điểm vào giữa năm tới, ghi dấu lần đầu tiên kể từ tháng 9/2021.
Theo cuộc khảo sát do hãng Reuters tiến hành, các nhà phân tích dự báo chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ tăng lên mức 30.000 điểm vào giữa năm tới, ghi dấu lần đầu tiên kể từ tháng 9/2021.
 
Các nhà đầu tư nhận thấy lạm phát đạt đỉnh tại Mỹ và các quốc gia khác sẽ thúc đẩy các nước  nới lỏng chính sách thắt chặt tiền tệ. Theo biên bản cuộc họp ngày 1-2/11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), phần lớn các nhà hoạch định chính sách đã nhất trí rằng "có khả năng sẽ sớm" làm chậm tốc độ tăng lãi suất trong bối cảnh những tranh luận về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ lan rộng.
Lãi suất thấp hơn hoặc tăng trưởng kinh tế cao hơn sẽ cải thiện triển vọng lợi nhuận của các công ty Nhật Bản. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối diện với những rủi ro như nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu và các biện pháp kiểm soát chặt dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Chiều 29/11, chỉ số Nikkei 225 giảm 134,99 điểm (0,48%) xuống 28.027,84 điểm, do lo ngại về chính sách “Không COVID” của Trung Quốc.
Theo ước tính trung bình của 11 nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters từ ngày 14-28/11, chỉ số Nikkei 225 sẽ ở mức 30.000 điểm vào cuối tháng Sáu. Mức cao nhất của chỉ số Nikkei 225 trong năm nay là 29.388,16 điểm, đạt được vào tháng Một.
Công ty quản lý tài sản T&D Asset Management dự báo chỉ số Nikkei 225 sẽ đạt 30.500 điểm vào tháng Sáu trước khi tăng lên 30.700 điểm vào tháng Mười Hai và sau đó là 31.000 điểm vào giữa năm 2024.
Trong khi đó, một số tổ chức cho rằng chứng khoán Nhật Bản sẽ cần phải giảm thêm một đợt nữa trong nửa đầu năm tới trước khi phục hồi. Nomura, công ty môi giới lớn nhất Nhật Bản, dự báo chỉ số Nikkei 225 sẽ ít thay đổi và ở mức 28.000 điểm vào tháng Sáu trước khi đạt 30.000 điểm vào cuối năm.
Yunosuke Ikeda, chiến lược gia tại Nomura, nhận định điều sẽ rất thú vị trong năm tới là sự kết hợp trái ngược giữa đà tăng của cả đồng yen và chỉ số Nikkei 225. Điều này đồng nghĩa với việc cổ phiếu Nhật Bản sẽ rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nắm giữ đồng USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục