BNEWS Các nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) ngày 25/8 đã công bố kế hoạch xây dựng một đường hầm dưới biển để xả hơn 1 triệu tấn nước đã qua xử lý vào đại dương.
Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), công tác xây dựng đường hầm sẽ được triển khai vào tháng 3/2022, sau khi thực hiện các nghiên cứu khả thi và được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng.
Dự kiến, đường hầm này sẽ có đường kính khoảng 2,5 mét, với chiều dài khoảng 1 km kéo dài về phía Đông Thái Bình Dương, từ các bể chứa chứa khoảng 1,27 triệu tấn nước đã qua xử lý.
Lượng nước trên bao gồm cả nước được sử dụng để làm mát các lò phản ứng của nhà máy, vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau thảm họa kép động đất-sóng thần năm 2011, cũng như mưa và nước ngầm chảy vào mỗi ngày.
Một hệ thống bơm và lọc quy mô lớn chiết xuất hàng tấn nước bị ô nhiễm mỗi ngày và lọc bỏ hầu hết các nguyên tố phóng xạ.
Kế hoạch xây dựng đường hầm trên đã được công bố sau khi Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 4 vừa qua quyết định xả thải từ nhà máy Fukushima ra biển, sau khi đã xử lý nước nhiễm phóng xạ xuống nồng độ Triti ở mức 1.500 becquerel/lít - tương đương 1/40 nồng độ cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản và 1/7 tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với nước uống.
Mặc dù vậy, quyết định này vẫn gây ra những phản ứng từ các quốc gia láng giềng cũng như sự phản đối gay gắt của cộng đồng ngư dân địa phương. Người dân ở vùng biển này lo ngại rằng việc xả thải sẽ làm ảnh hưởng tới kế sinh nhai của họ, sau nhiều năm phải chật vật để lấy lại niềm tin của khách hàng đối với chất lượng hải sản.
Phát biểu với báo giới ngày 25/8, ông Akira Ono – một quan chức của TEPCO khẳng định việc xả thải qua đường hầm sẽ giúp ngăn nước chảy ngược trở lại bờ biển.
Ông nêu rõ: "Chúng tôi sẽ giải thích cặn kẽ về các chính sách an toàn của mình và các biện pháp mà chúng tôi thực hiện, theo đó chúng tôi có thể xóa tan mối lo ngại của mọi người liên quan vấn đề hải sản”.
TEPCO đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng bồi thường những thiệt hại liên quan công tác xả thải này, cũng như chấp nhận sự thanh tra của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về độ an toàn. Trước đó, IAEA đã chấp thuận quyết định xả thải này của Nhật Bản.
Trong khi đó, Thủ tướng Suga Yoshihide gọi việc thải bỏ nước ứ đọng tại nhà máy Fukushima là một "nhiệm vụ tất yếu" vì tất cả các bể chứa dự kiến sẽ đạt giới hạn tối đa là 1,37 triệu tấn vào đầu mùa Thu năm 2022.
Các chuyên gia cũng khẳng định nước thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima không tiềm ẩn nguy cơ, xét về mặt khoa học./.
- Từ khóa:
- nhà máy điện Fukushima
- Fukushima
- nhật bản
Tin liên quan
Nhật Bản: Nổ ở nhà máy hóa chất ở Fukushima làm 4 người bị thương
Ngày 11/5, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy hóa chất của công ty Công nghiệp Hóa chất Sakai ở Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản, khiến 4 người bị thương phải nhập viện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐặc khu Kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam
Đặc khu kinh tế Coega của Nam Phi kết hợp cảng nước sâu, sản xuất đa ngành, logistics và năng lượng xanh, mang đến mô hình tham chiếu cho Việt Nam trong thu hút FDI.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia cho năm 2026 lên 5,1%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiAPEC 2026: Thâm Quyến - từ “công xưởng” đến trung tâm đổi mới và sản xuất tiên tiến
Giới lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị toàn cầu sẽ lại hướng về châu Á, khi thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 vào hai ngày 18-19/11.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Australia tin tưởng đạt mục tiêu hơn 80% năng lượng tái tạo vào năm 2030
Thủ tướng Anthony Albanese tin tưởng Australia sẽ đạt mục tiêu 82% năng lượng tái tạo vào năm 2030, dù quá trình chuyển đổi năng lượng trong nước còn nhiều khó khăn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cân nhắc tạm ngưng thuế xăng liên bang khi giá nhiên liệu tăng mạnh
Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc tạm ngưng thuế nhiên liệu liên bang nhằm giảm chi phí xăng dầu cho người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiChuyển đổi xanh và bài toán nguồn nhân lực của Đông Nam Á
Đông Nam Á có thể tạo tới 30 triệu việc làm xanh vào năm 2030, nhưng thiếu nhân lực kỹ năng cao đang trở thành thách thức lớn đối với quá trình chuyển đổi năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN+3 được dự báo duy trì tăng trưởng kinh tế 4,1%
Khu vực ASEAN+3 (gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 4,1% trong cả 2 năm 2026 và 2027.
-
Kinh tế Thế giớiLương thực tế của người lao động Mỹ tăng trở lại
Tiền lương bình quân hàng tuần của tất cả nhân viên khu vực tư nhân tăng từ 1.222,14 USD vào tháng 1/2025 lên 1.298,94 USD vào tháng 8/2026, tương đương 6,3%.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng Nam Á lên 6,9%
Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nam Á trong năm 2026 lên 6,9%, nhờ sức tiêu dùng trong nước duy trì khả năng chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng.











