BNEWS Giá trị thanh toán bằng thẻ tại Hàn Quốc đã tăng 7% trong tháng Bảy so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp sự gia tăng trở lại số ca mắc COVID-19.
Theo một báo cáo từ văn phòng của nghị sỹ đảng Dân chủ Park Kwang-on, giá trị chi tiêu bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước do công ty Shinhan Card Co. phát hành đã tăng từ 13.100 tỷ won hồi tháng 7/2020 lên 14.100 tỷ won (12,3 tỷ USD) vào tháng Bảy vừa qua.
Con số này cũng đánh dấu mức tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2019, tức sáu tháng trước khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc.
Trong đó, chi tiêu thẻ trực tuyến tăng 28,2% trong tháng 7/2021 so với cùng kỳ năm ngoái, còn chi tiêu thẻ trực tiếp tăng 3,5%. Xét về lĩnh vực, Trong tháng 7/2021, ngành nhà hàng-khách sạn chịu tác động mạnh nhất của đợt bùng phát này, khi chi tiêu thẻ trong lĩnh vực này giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, chi tiêu thẻ trong các lĩnh vực bán buôn và bán lẻ lại tăng lần lượt 11,3% và 19,1% trong tháng Bảy. Dù con số trên không bao gồm số liệu từ bảy nhà phát hành thẻ tín dụng khác, nhưng cũng cho thấy phần nào mức độ chi tiêu của các chủ thẻ tín dụng ở Hàn Quốc. Văn phòng của ông Park Kwang-on cho biết sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong thời gian gần đây chỉ ảnh hưởng nhỏ đến hoạt động chi tiêu bằng thẻ tín dụng của người tiêu dùng Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ tư, với số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày lên đến 1.000 trong hơn một tháng qua./.>>>Amazon bác thông tin sẽ chấp nhận thanh toán bằng bitcoin
Tin liên quan
Indonesia và Nhật Bản nhất trí đẩy mạnh thanh toán bằng đồng nội tệ
Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) và Bộ Tài chính Nhật Bản (JMOF) đã nhất trí tăng cường khuôn khổ cho các giao dịch thanh toán bằng đồng nội tệ (LCS) giữa hai nước bằng đồng nội tệ rupiah-yen.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.
-
Tài chính & Ngân hàngTài chính số mở rộng dòng vốn đặt ra thách thức pháp lý mới
Chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận vốn, thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, song đồng thời kéo theo những rủi ro pháp lý mới.
-
Tài chính & Ngân hàngThêm 50.000 tỷ đồng vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp
Đối tượng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi là các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.









