BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, nền kinh tế này đang đứng trước những tác động tiêu cực từ chiến thắng của ông Donal Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Ngày 9/11, đồng nội tệ peso của Mexico đã rơi tự do và mất giá thêm 8%, xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 25 năm qua (20,74 peso = 1 USD) trước nhưng quan ngại về việc ông Trump sẽ thực hiện cam kết của mình trong chiến dịch vận động tranh cử liên quan tới việc ký lại hoặc rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), với sự tham gia của Mỹ, Mexico và Canada), mà Mexico đang được hưởng lợi. Các nhà đầu tư đang lo ngại về một cuộc tranh chấp thương mại song phương khiến kinh tế Mexico rơi vào khủng hoảng.
Tổng thống đắc cử Donal Trump đe dọa trục xuất hàng triệu người Mexico nhập cư trái phép - theo ông là những kẻ hiếp dâm và buôn lậu ma túy- cũng như việc xây một bức tường dọc biên giới chung nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp, với chi phí ước tính lên đến 10 tỷ USD.
Ông Trump cũng đề xuất phong tỏa hàng tỷ USD kiều hối mà Mexico tiếp nhận hàng năm từ các công dân đang sinh sống và làm việc tại Mỹ nhằm tạo sức ép đối với chính quyền Mexico và áp thuế 35% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mexico nhằm giảm thâm hụt thương mại.
Mặt khác, Tổng thống Mỹ mới đắc cử đe dọa tẩy chay NAFTA trong trường hợp không đàm phán lại được hiệp định này. NAFTA đã trở thành nền tảng trong chính sách kinh tế của Mexico kể từ khi có hiệu lực vào năm 1994.
Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng rằng 2 nền kinh tế Mexico và Mỹ đang có sự liên kết chặt chẽ và khó có thể áp dụng các biện pháp chống lại bên kia mà không gây tổn hại cho chính mình.
Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mexico Andrés Rozental nhận định nền kinh tế nước này sẽ đối mặt với nhiều biến động, bất ổn trong những tháng đầu khi chính quyền mới của ông Trump nắm quyền và đối mặt mới thách thức lớn trong trường hợp ông đủ khả năng thực hiện những cam kết và đề xuất khi tranh cử.
Các cơ quan chức năng Mexico đã và đang thúc đẩy sự đa dạng hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm giảm sự phụ thuộc vào người làng giềng phía Bắc.
Tổng thống Mexico Peña Nieto đã chúc mừng và bày tỏ sẵn sàng cùng Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donal Trump tăng cường quan hệ song phương dựa trên cơ sở hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và tái khẳng định Mexico sẽ không thanh toán chi phí xây dựng bức tường biên giới chung.
Ngay sáng ngày 9/11, Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) và Bộ Tài chính và Tín dụng công nước này đã họp bàn các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với tình hình đồng nội tệ rớt giá.
Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico), Agustín Carstens, cho biết chính quyền nước này đã chuẩn bị một kế hoạch tài chính dự phòng trong trường hợp xảy ra một “kịch bản xấu” hậu bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền Mexico cần phải áp dụng và điều chỉnh chính sách tài chính, tiền tệ.
Tin liên quan
Bầu cử Mỹ 2016: Tổng thống Obama chúc mừng Donald Trump
Ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi điện chúc mừng ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












