Chile là quốc gia đầu tiên tại Mỹ Latinh bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất

12:13' - 29/07/2023
BNEWS Ngày 28/7, Ngân hàng Trung ương Chile (BCCH) đã cắt giảm lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ tháng 7/2021 từ mức cao kỷ lục 11,25% xuống còn 10,25%.

Như vậy, Chile là quốc gia đầu tiên tại khu vực Mỹ Latinh bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất điều hành chính sách tiền tệ, trên cơ sở lạm phát có xu hướng giảm.

 

Trong tháng 6/2023, chỉ số giá tiêu dùng tại quốc gia Nam Mỹ này đã giảm 0,2% so với tháng trước đó. Trong nửa đầu năm nay, lạm phát tại Chile đứng ở mức 2,1%, mức thấp trong 3 năm trở lại đây.

Việc cắt giảm lãi suất của BCCH đi ngược với quyết định được của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, vốn đang trên đà tăng lãi suất trở lại với những dấu hiệu cho thấy biện pháp này sẽ còn kéo dài.

Sau khi đạt mức tăng trưởng kỷ lục vào năm 2021 (11,7%), nền kinh tế Chile đã bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại vào đầu năm 2022. Trong năm 2022, tăng trưởng GDP của quốc gia Nam Mỹ này chỉ đạt 2,4%.

Các chương trình mà Chính phủ Chile phê duyệt để đối phó với những tác động kinh tế-xã hội của đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy lạm phát.

Quốc gia Nam Mỹ này khép lại năm 2021 với lạm phát lên tới 7,2%, mức cao nhất trong vòng 14 năm, khiến BCCH phải liên tục tăng lãi suất cơ bản và nhanh chóng rút lại các gói kích thích tiền tệ mà nước này đã áp dụng khi đại dịch bùng phát hồi tháng 3/2020.

Ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Ukraine đối với giá nhiên liệu và một số loại thực phẩm cũng có tác động đến việc tăng giá.

BCCH ước tính tăng trưởng GDP của Chile trong năm nay sẽ dao động trong khoảng từ âm 0,5% đến 0,25%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục