Chính phủ Nhật Bản thông qua kế hoạch năng lượng mới

15:49' - 22/10/2021
BNEWS Chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch năng lượng mới, trong đó vạch ra lộ trình nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon trong thời gian từ nay tới năm 2050.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 22/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch năng lượng mới, trong đó vạch ra lộ trình nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon trong thời gian từ nay tới năm 2050.

Theo kế hoạch này, trong 10 năm tới, Nhật Bản sẽ tìm cách tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung điện năng lên 36-38% vào tài khóa 2030, cao hơn con số 18% của tài khóa 2019 (kết thúc vào cuối tháng 3/2020).

Bản kế hoạch này có đoạn: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đưa vào sử dụng năng lượng tái tạo trên cơ sở nguyên tắc ưu tiên cao nhất cho việc đưa năng lượng tái tạo trở thành nguồn năng lượng chủ lực vào năm 2050”.

Ở chiều ngược lại, Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ giảm tỷ trọng nhiệt điện từ 75,7% hiện nay xuống còn 41%. Đối với năng lượng nguyên tử, Chính phủ Nhật Bản cam kết “giảm sự phụ thuộc càng nhiều, càng tốt” vào nguồn năng lượng này.

Tuy nhiên, trong kế hoạch mới, Nhật Bản khẳng định sẽ duy trì tỷ trọng nguồn năng lượng nguyên tử ở mức 20-22% vào tài khóa 2030, giảm so với mức 20-24% trong bản kế hoạch năng lượng trước được soạn thảo vào năm 2018, nhưng cao hơn nhiều so với con số 6% trong tài khóa 2019 - thời điểm nhiều nhà máy điện hạt nhân trên khắp nước này vẫn phải ngừng hoạt động do chưa đáp ứng các quy định an toàn nghiêm ngặt hơn được ban hành sau cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima năm 2011.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong bản kế hoạch năng lượng mới, Chính phủ Nhật Bản đưa ra mục tiêu đạt tỷ trọng nguồn điện sản xuất từ hydro và ammonia trong tổng cung điện năng là 1%. Đây là những nguồn điện mà quá trình sản xuất không phát thải khí CO2.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cũng thông qua kế hoạch chống biến đổi khí hậu, trong đó đưa ra hàng loạt các biện pháp nhằm hướng tới mục tiêu giảm 46% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào tài khóa 2030 so với lượng phát thải của nước này trong tài khóa 2013.

Theo kế hoạch này, Chính phủ đặt mục tiêu giảm 66% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở các hộ gia đình thông qua việc thúc đẩy hơn nữa việc lắp đặt các hệ thống tế bào nhiên liệu và pin mặt trời ở các gia đình, đồng thời giảm 37% lượng khí thải trong lĩnh vực công nghiệp – nguồn phát thải khí CO2 lớn nhất ở nước này.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, nước này đã thải ra tương đương 1,21 tỷ tấn khí CO2 vào tài khóa 2019, giảm 14% so với tài khóa 2013.

Đây là năm thứ sáu liên tiếp, lượng phát thải khí CO2 của Nhật Bản giảm và là năm có lượng khí CO2 thải ra thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê số liệu này vào tài khóa 1990./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục