Chính phủ Thái Lan thông qua Dự luật ngân sách cho tài khóa 2024

15:00' - 27/12/2023
BNEWS Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 26/12 cho biết, Nội các nước này đã phê duyệt Dự luật ngân sách cho tài khóa 2024 sau nhiều tháng bị trì hoãn.
Dự luật tìm kiếm nguồn tài trợ 3.480 tỷ baht (khoảng 100 tỷ USD) cho tài khóa 2024, vốn đã bắt đầu từ ngày 1/10/2023. Dự luật đã không được thông qua kịp thời vào đầu tài khóa do chính phủ mới chậm được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 5/2023.

Ông Srettha cho hay ngân sách dự kiến cấp cho tài khóa 2024 tăng 295 tỷ baht (khoảng 8,5 tỷ USD) so với tài khóa 2023, tương đương mức tăng 9,3%.

 
Trong tổng số tiền dự kiến cho tài khóa 2024 thì 2.530 tỷ baht (hơn 72 tỷ USD) sẽ được sử dụng cho chi tiêu cố định hàng năm của chính phủ. Bên cạnh đó, khoảng 118,36 tỷ baht (3,3 tỷ USD) sẽ được đưa vào dự trữ của kho bạc, trong khi 715,38 tỷ baht (20 tỷ USD) sẽ được dành làm quỹ đầu tư. Ngoài ra, ông Srettha lưu ý rằng phần còn lại sẽ được dùng để trả các khoản vay của chính phủ.

Theo Thủ tướng Thái Lan, mức trần mới đối với các khoản vay được đề xuất là 693 tỷ baht (hơn 19 tỷ USD), tương đương 3,63% tổng ngân sách.

Ông Srettha cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan trong tài khóa 2024 ước đạt 19.020 tỷ baht (543 tỷ USD).

Dự luật ngân sách cho tài khóa 2024 sau khi được chính phủ thông qua sẽ được chuyển đến Hạ viện xem xét. Lần đọc đầu tiên tại Hạ viện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3-4/1/2024.

Sau lần đọc đầu tiên, dự luật sẽ được chuyển đến một ủy ban để tiếp tục được xem xét và thảo luận kỹ hơn tại Hạ viện vào ngày 3-4/4/2024. Sau đó, dự luật sẽ được chuyển tới Thượng viện và bỏ phiếu vào ngày 9-10/4/2024. Nếu được Thượng viện thông qua, Ban Thư ký Nội các sẽ gửi dự luật đến Hoàng gia phê chuẩn vào ngày 17/4/2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục