Xuất khẩu của Thái Lan tăng tháng thứ tư liên tiếp

10:51' - 26/12/2023
BNEWS Số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan công bố mới đây cho biết xuất khẩu của nước này đã tăng 4,9% trong tháng 11/2023 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp.
Số liệu mà Bộ Thương mại chia sẻ cũng cho thấy xu hướng tích cực hướng tới việc quay trở lại mức trước đại dịch, với mức tăng trưởng dự kiến đạt 1,99% cho năm 2024.

 
Trong tháng 11/2023, xuất khẩu của Thái Lan (không bao gồm dầu, vàng và vũ khí) đạt kim ngạch 23,48 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời gian này, nhập khẩu ở mức 25,88 tỷ USD, tăng 10,1% và dẫn đến thâm hụt thương mại 2,4 tỷ USD.

Theo ông Keerati Ratchano, Thư ký thường trực Bộ Thương mại, xuất khẩu của Thái Lan có tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp cho thấy sự phục hồi trong bối cảnh lạm phát chậm lại. Xu hướng tích cực này càng được thúc đẩy khi một số quốc gia ra tín hiệu ngừng tăng lãi suất, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Tính chung trong giai đoạn từ tháng 1-11/2023, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan đạt 261,77 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu đạt 267,93 tỷ USD, dẫn tới thâm hụt thương mại 6,16 tỷ USD.

Hướng tới năm 2024, Bộ Thương mại Thái Lan dự báo xuất khẩu của nước này sẽ phục hồi phù hợp với sự hồi phục kinh tế toàn cầu, dự kiến tốc độ tăng trưởng là 1,99%, tương đương 10.000 tỷ baht (khoảng 289 tỷ USD) về giá trị xuất khẩu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục