BNEWS Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Đại học Harvard kết quả điều tra cho thấy trường đã vi phạm luật liên bang về quyền công dân.
Theo tờ The Wall Street Journal (WSJ) ngày 30/6, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Đại học Harvard kết quả điều tra cho thấy trường đã vi phạm luật liên bang về quyền công dân, liên quan đến cách đối xử với các sinh viên Do Thái và Israel.
Theo WSJ, trong thư gửi Hiệu trưởng Đại học Harvard Alan Garber, các luật sư Chính phủ Mỹ cho biết trường đã thể hiện "thái độ thờ ơ có chủ ý" mặc dù biết sinh viên cảm thấy không an toàn. Chính quyền cảnh báo nếu Harvard không thực hiện ngay các biện pháp khắc phục cần thiết, trường sẽ bị cắt toàn bộ nguồn tài trợ từ ngân sách liên bang và điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa Harvard với chính phủ liên bang.
Những tháng gần đây, Đại học Harvard đã vướng vào một cuộc xung đột với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi Washington cáo buộc trường đại học này dung túng cho "chủ nghĩa bài Do Thái", theo đó đã đe dọa hoặc cắt giảm tiền tài trợ nghiên cứu cho trường đại học danh tiếng này.
Hôm 22/5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã thu hồi chứng nhận của Harvard trong Chương trình Sinh viên và Trao đổi Khách, buộc khoảng 7.000 sinh viên nước ngoài tại Harvard phải chuyển trường hoặc có nguy cơ ở lại Mỹ bất hợp pháp.
Đầu tháng 6, ông Trump tiếp tục chặn sinh viên nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ để theo học tại Harvard, viện dẫn một lý do pháp lý khác. Một thẩm phán liên bang đã chặn các nỗ lực này của chính quyền Mỹ và ra phán quyết rằng Harvard vẫn giữ được khả năng tiếp nhận sinh viên nước ngoài trong khi vụ án được giải quyết.
- Từ khóa:
- Đại học Harvard
- donald trump
- mỹ
Tin liên quan
Đại học Harvard công bố phương án đầu tiên hỗ trợ sinh viên quốc tế
Đại học Harvard đã phối hợp Đại học Toronto công bố kế hoạch dự phòng cho phép một số sinh viên sau đại học tại Harvard được tiếp tục chương trình tại Canada trong trường hợp bị từ chối trở lại Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%









