Chứng khoán châu Á quay đầu giảm điểm phiên cuối tuần 9/10

17:15' - 09/10/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á đa số đi xuống trong chiều 9/10 do những bất ổn xung quanh gói kích thích mới cho kinh tế Mỹ.

Phiên này, tuy mở cửa trong sắc xanh, chứng khoán Nhật Bản lại khép phiên ở mức thấp hơn do các nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng điểm gần đây của thị trường này. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo phiên chiều 9/10 giảm 0,12% (tương đương 27,38 điểm) xuống 23.619,69 điểm.

Chứng khoán Singapore, Manila, Jakarta và Bangkok đều giảm nhẹ, trong khi chứng khoán Sydney hầu như không dịch chuyển.

Tại thị trường Trung Quốc, chứng khoán Hong Kong đi xuống do những bất ổn xung quanh triển vọng về một gói kích thích kinh tế mới tại Mỹ. Chỉ số Hang Seng phiên này 0,31% (74,22 điểm) xuống 24.119,13 điểm.

Điểm sáng hiếm hoi của chứng khoán châu Á phiên 9/10 là chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải, Trung Quốc. Chỉ số này tăng tới 1,68% (54,02 điểm) lên 3.272,08 điểm khi nhà đầu tư tại đây trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng.

Chứng khoán Wellington và Mumbai cũng đều đi lên với mức tăng điểm nhẹ.

Phiên này, động thái dừng các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế mới cho nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump tiếp tục là yếu tố chính chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Thị trường toàn cầu đã biến động mạnh sau khi Tổng thống Mỹ ngày 6/10 thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán với các nghị sỹ đảng Dân chủ về dự luật cứu trợ mới để các nhà nghị sĩ tập trung toàn bộ thời gian vào việc thông qua đề cử Thẩm phán Tòa án Tối cao của ông.

Tuy nhiên, ông Trump sau đó đã đăng trên trang Twitter cá nhân rằng ông muốn hai bên thông qua một đạo luật sẽ trao số tiền 1.200 USD cho những người dân Mỹ đang gặp khó khăn, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và hãng hàng không. Điều này phần nào đã mang lại “sức bật” cho thị trường chứng khoán.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bác bỏ lời kêu gọi về các biện pháp “chắp vá” và khẳng định cần có một thỏa thuận bao trùm. Song 8/10 bà thừa nhận rằng đang thảo luận về những đề xuất trên đang diễn ra với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Dù vậy, các nhà quan sát cho biết đề xuất của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa chênh lệch nhau khoảng 600 tỷ USD. Do đó, có rất ít kỳ vọng rằng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3/11.

Giới quan sát cũng lưu ý rằng trong khi những ồn ào xung quanh gói kích thích và cuộc bầu cử tại Mỹ là động lực chính của thị trường chứng khoán trong thời gian qua, việc số ca mắc COVID-19 mới ở châu Âu tăng vọt cũng đang khiến nhà đầu tư “bồn chồn”. Nhất là trong bối cảnh một số quốc gia đang tái áp dụng các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan và xem xét biện pháp phong tỏa cục bộ.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/10, chỉ số VN - Index tăng 5,16 điểm (0,56%) lên 924 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 388 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 6.644,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 188 mã tăng giá, 85 mã đứng giá và 197 mã giảm giá. 

HNX - Index tăng 1,03 điểm (0,96%) lên 136,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 105,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 1.678,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 80 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 79 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục