Chủ tịch ECB: Ít có khả năng thay đổi các chính sách kích thích kinh tế tại cuộc họp tới

08:43' - 24/05/2021
BNEWS Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết ít có khả năng có sự thay đổi lớn đối với các chính sách kích thích kinh tế hiện hành trong cuộc họp vào tháng Sáu tới.

Bà Lagarde nhấn mạnh rằng còn quá sớm và không cần thiết phải thảo luận những vấn đề mang tính dài hạn khi được hỏi liệu sự phục hồi kinh tế của châu Âu có khiến ECB thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu khẩn cấp.

Bà Lagarde nói: “Cam kết của chúng tôi đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) là duy trì các điều kiện tài chính thuận lợi trong suốt cả giai đoạn đại dịch”.

Các nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và giảm tỷ lệ lây nhiễm dịch bệnh, làm dấy lên những suy đoán rằng ECB có thể sẽ bắt đầu thảo luận về việc cắt giảm các biện pháp hỗ trợ sự phục hồi kinh tế.

ECB tăng cường mua trái phiếu trong quý này để ứng phó với lãi suất đi vay tăng cao do ảnh hưởng của việc kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng.

Theo kế hoạch, Hội đồng Thống đốc ECB sẽ nhóm họp vào ngày 10/6 để xem xét các dự báo cập nhật cho khu vực Eurozone./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục