BNEWS Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích việc ông Trump kiên quyết bác bỏ một thỏa thuận giúp nối lại hoạt động của chính phủ.
Chỉ vài phút sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng vào sáng 9/1 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích việc ông Trump kiên quyết bác bỏ một thỏa thuận giúp nối lại hoạt động của chính phủ, vốn đã bị đóng cửa trong tuần thứ 3 liên tiếp, cho đến khi ông huy động được ngân sách xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico.
Trong một phản ứng cứng rắn, bà Pelosi tuyên bố Tổng thống Trump cần chấm dứt việc "coi người dân Mỹ làm con tin và tạo ra khủng hoảng", đồng thời yêu cầu phải mở cửa trở lại chính phủ.
Trước đó, trong bài phát biểu quốc gia hiếm hoi được truyền hình trực tiếp vào khung giờ cao điểm từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump tuyên bố khu vực biên giới Mỹ-Mexico đang lâm vào một cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng gia tăng, đồng thời đề nghị Quốc hội thông qua khoản ngân sách 5,7 tỷ USD để xây một bức tường dọc biên giới với Mexico để ngăn chặn cuộc khủng hoảng và chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần mà nay đã bước sang tuần thứ 3 liên tiếp.
Tuy nhiên, ông đã thể hiện dấu hiệu thỏa hiệp khi chấp nhận đề nghị của phe Dân chủ tại Quốc hội xây một "rào chắn bằng thép", thay vì một bức tường bằng bê tông kiên cố.
Ông Trump cũng khẳng định sẽ không ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia - hành động có thể cho phép ông được cấp kinh phí xây dựng bức tường biên giới với Mexico mà không cần Quốc hội thông qua.
Những cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Trump với phe Dân chủ hầu như không đạt được kết quả nào, hai bên chỉ chú trọng nêu quan điểm của mỗi bên mà không thể hiện sự nhượng bộ. Đảng Dân chủ khẳng định không ủng hộ yêu cầu chi 5,7 tỷ USD cho kế hoạch xây tường chắn dọc biên giới phía Nam của Mỹ.
Hạ viện do đảng Dân chủ nắm đa số tuần trước đã thông qua nghị quyết cấp ngân sách ngắn hạn cho Bộ An ninh Nội địa đến ngày 8/2 tới nhưng không bao gồm khoản chi cho việc xây tường biên giới, đồng thời cũng thông qua một dự luật về gói ngân sách cấp cho các cơ quan còn lại của Chính phủ Mỹ đến cuối năm tài khóa 2019.
Dự luật này được cho là sẽ “chết yểu” khi lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell khẳng định Thượng viện sẽ không bỏ phiếu về bất kỳ dự luật nào mà họ chắc chắn rằng Tổng thống Trump không ký thông qua. Nhà Trắng cũng đe dọa phủ quyết dự luật này nếu được thông qua ở hai viện Quốc hội.
Bế tắc chính trị xung quanh yêu cầu của Tổng thống Trump cấp ngân sách xây tường biên giới Mỹ-Mexico trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang bị chia rẽ đã dẫn tới việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ ngày 22/12/2018. Theo giới phân tích, sự lạc quan cho việc đạt được một thỏa thuận mở cửa chính phủ đang ngày càng giảm dần./.
Tin liên quan
Tổng thống Trump lên kế hoạch cho cuộc đàm phán lần 3 từ khi Chính phủ Mỹ “đóng cửa”
Tổng thống Donald Trump dự kiến có cuộc gặp lần thứ 3 với các nghị sỹ chủ chốt của Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng vào thứ Tư ngày 9/1, kể từ khi Chính phủ Mỹ “đóng cửa” hôm 22/12
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










