BNEWS Chiều 27/3 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm Viện Deltares tại thành phố Delft, Hà Lan.
Theo Đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 27/3 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm Viện Deltares tại thành phố Delft, Hà Lan.
Bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn, Giám đốc Viện Deltares, ông Maartens Smits cho biết, cũng giống như Việt Nam, Hà Lan là đất nước phải ứng phó với nhiều vấn đề liên quan đến châu thổ, đặc biệt những vùng có mực nước thấp. Do đó, Chính phủ Hà Lan đã quyết định hợp nhất tất cả những cơ quan liên quan đến quản lý nước, cơ quan liên quan quản lý đất vào chung một đầu mối chung là Viện Deltares. Viện hoạt động đến nay đã tròn 10 năm.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng đến thăm Viện Deltares, là viện quốc gia độc lập chuyên nghiên cứu về nước, địa vật lý, hệ sinh thái và chính sách liên quan áp dụng cho khu vực châu thổ, bờ biển, hạ lưu và lưu vực sông. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Giám đốc Viện Deltares, Ban lãnh đạo cũng như các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã dành thời gian tiếp đón và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này rất quan trọng, hữu ích đối với Việt Nam - một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu.
Ông Maartens Smits chia sẻ, 3 cấu phần chính của Viện Deltares bao gồm: con người, phần mềm và cơ sở thiết bị. Viện hiện có 800 nhân viên đến từ 36 quốc gia trên thế giới, trong đó có 200 tiến sĩ, 20 giáo sư. Các nghiên cứu của Viện đã và đang đóng vai trò tích cực trong việc chống lại ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Viện cũng có các phần mềm chia sẻ dữ liệu trong chế độ nguồn mở dành cho các thành viên và đối tác trên thế giới...
Những nhiệm vụ chính của Viện bao gồm: nghiên cứu về cảnh báo nguy cơ lũ lụt; nghiên cứu về nước và các vùng đất; xây dựng các cơ sở dữ liệu và hạ tầng cho vùng đồng bằng châu thổ; quản lý đảm bảo nguồn nước sạch cũng như hệ thống đất cho các khu vực đồng bằng châu thổ và tăng cường khả năng chống chịu cho các khu vực đô thị. Cùng với đó, Viện còn nghiên cứu kế hoạch phát triển và đảm bảo chất lượng sống cho các vùng đồng bằng châu thổ.
Tại Viện Deltares, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng đã được giới thiệu hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt, cảnh báo sớm hạn hán được áp dụng cho khu vực châu thổ các nơi trên thế giới, trong đó có khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Viện có cơ sở thiết bị có thể tạo sóng với mức độ rất cao để kiểm tra phản ứng của đất, của đê trước những con sóng lớn trong thiên nhiên. Mục tiêu của Viện là hỗ trợ cải thiện chất lượng vùng đồng bằng châu thổ.
Đánh giá cao những nghiên cứu của viện, các chuyên gia Viện Deltares đã cùng chia sẻ về kết quả một số dự án do viện triển khai ở Việt Nam, trong đó viện đang phối hợp thực hiện nhiều chương trình như: quản lý vùng biển, châu thổ, nước ngầm, cảnh báo quản lý rủi ro về lũ lụt, đào tạo nghiên cứu xây dựng năng lực. Đặc biệt, viện đã phối hợp với tỉnh Bến Tre, Trà Vinh nghiên cứu và đưa ra cảnh bảo sớm để ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ 2 tỉnh 20 cột giám sát các lưu vực. Khi hệ thống này hoàn thành, người dân sẽ được tiếp cận với mạng lưới này qua điện thoại…
*Cũng trong tối 27/3, tại thành phố La Haye (The Hague), Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hà Lan Khadija Arib đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam./.
Tin liên quan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Hà Lan
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 27/3, tại trụ sở Thượng viện Hà Lan, thành phố La Hay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Ankie Broekers-Knol.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTừ rác thải nhà bếp đến "mỏ vàng" nhiên liệu hàng không bền vững
Thu gom dầu ăn đã qua sử dụng (UCO) để sản xuất dầu diesel sinh học (biodiesel) hoặc nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) là một trong những hướng phát triển bền vững được Việt Nam đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Pháp: Khai mở không gian hợp tác chiến lược mới, hướng tới tương lai thịnh vượng
Quan hệ Việt Nam - Pháp đã vượt qua những thăng trầm của lịch sử để trở thành mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Pháp: Động lực mới cho phát triển thương mại và đầu tư
Theo các chuyên gia, cùng với việc củng cố và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thời gian qua Việt Nam và Pháp không ngừng mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamSông Vàm Cỏ Đông: Động lực phát triển kinh tế đường thủy ở Tây Ninh
Không chỉ là tuyến giao thông thủy quan trọng của Đông Nam Bộ, sông Vàm Cỏ Đông đang trở thành một lợi thế để Tây Ninh khai thác các động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Liên bang Nga: Tiếp tục thúc đẩy hiệu quả các lĩnh vực đầu tư, thuế và hải quan
Hai Bộ trưởng trao đổi các nội dung hợp tác tài chính hai bên cùng quan tâm, qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Liên bang Nga trong thời gian tới.
-
Kinh tế Việt NamNăm 2023, cả nước có 1.200 công trình xanh được chứng nhận
Giai đoạn 2026-2030, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 70%; có 1.200 công trình xây dựng xanh được chứng nhận.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam-Ấn Độ tăng trưởng mạnh mẽ
Trong tổng giá trị thương mại giữa hai nước nửa đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam vẫn chiếm ưu thế khi đạt gần 6 tỷ USD trong khi nhập khẩu đạt khoảng 4 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamThổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao vị thế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội và vị thế đối ngoại ngày càng nâng cao của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamViệt - Pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược
Tập đoàn Thales kỳ vọng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong AI, an ninh mạng, hàng không, không gian và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới nâng cao tự chủ công nghệ.













