Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Pháp

20:35' - 24/03/2019
BNEWS Ngày 24/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Pháp, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của ông kéo dài từ ngày 21-26/3.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Máy bay chở ông Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay thành phố Nice và Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đón Chủ tịch Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo kế hoạch, ông Tập Cận Bình cùng phái đoàn thăm chính thức Công quốc Monaco lân cận trước khi hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ngày 25/3, hai nhà lãnh đạo sẽ đến Paris tiến hành chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc.

Nhân dịp này, ngày 26/3, ông Macron và ông Tập Cận Bình sẽ cùng gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban EU Jean-Claude Juncker để trao đổi về "những điểm tương đồng" trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc tại Brussels vào tháng tới.

Chuyến thăm Pháp lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh dấu kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nhân dịp này, hai bên dự kiến ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, không gian vũ trụ và sáng kiến năng lượng sạch, trong đó có nhiều hợp đồng giá trị cao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục