BNEWS Áp lực bán tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã kéo VN-Index xuống dưới mốc tham chiếu. Cùng đó, khối ngoại đã trở lại bán ròng sau 3 phiên mua ròng liên tiếp.
Theo đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là nguyên nhân kéo chỉ số xuống dưới mốc tham chiếu. Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 21 mã giảm và chỉ có 7 mã tăng. Các mã giảm mạnh như: VHM giảm 1,9%, GVR giảm 1,4%, NVL giảm 1,2%. Bên cạnh đó, các mã VNM, MSN, MWG, FPT, BVH… đều ở chiều giá đỏ.
Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn 5 mã tăng giá, 1 mã đứng ở tham chiếu. Tất cả 21 mã ngân hàng còn lại đều ở chiều giảm giá. Tương tự như vậy, nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán, bảo bất động sản, thép cũng chìm trong sắc đỏ.
Ở chiều tích cực, sắc xanh lan tỏa tại nhóm cổ phiếu dầu khí. Các mã BSR, OIL, POS, PVB, PVC, PVS đều tăng giá. Tại nhóm cổ phiếu thủy sản chỉ còn duy nhất ABT giảm giá. Các mã AMM, ACL, ANV, CMX, FMC, SJ1, VHC, VNH ở chiều giá xanh.
Cổ phiếu ngành hóa chất, phân bón vẫn tiếp tục đà tăng. Các mã AAA, DTT, GER, HII, NHH, TNC tăng trần. Các cổ phiếu phân bón như: DPM, DCM , BFC… vẫn duy trì đà tăng.
Cùng với đà giảm của thị trường chung, khối ngoại đã trở lại bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay sau ba phiên mua ròng liên tiếp. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 116,42 tỷ đồng trên HOSE và 16,06 tỷ đồng trên HNX; trong khi chỉ mua ròng hơn 400 triệu đồng trên UPCOM. Các mã bị bán ròng mạnh nhất thị trường là DXG, VNM, HPG, VND.
Chốt phiên giao dịch ngày 24/3, VN-Index giảm 4,08 điểm xuống 1.498,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 785 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 24.833,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 222 mã tăng giá, 228 mã giảm giá và 51 mã đứng giá.
HNX- Index tăng 0,7 điểm lên 4.62,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 122,8 triệu đơn vị, tương ứng gần 4.051 tỷ đồng. Toàn sàn có 126 mã tăng giá, 144 mã giảm giá và 58 mã đứng giá.
UPCOM-Index tăng 0,69 điểm lên 117,27 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 68 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.529 tỷ đồng. Toàn sàn có 195 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 83 mã đứng giá./.
Tin liên quan
Doanh nghiệp công nghệ Ấn Độ sa sút trên sàn chứng khoán
Sau những đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hoành tráng, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại Ấn Độ đã chứng kiến sự sa sút trên thị trường chứng khoán trong năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ phục hồi
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 3/7, trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ phục hồi sau làn sóng bán tháo mạnh mẽ những tuần gần đây.
-
Chứng khoánVN-Index ngày 3/7: Chỉ số lùi bước sau nhịp hồi, cổ phiếu PNJ giảm sàn
Chứng khoán 3/7: VN-Index lùi bước, khối ngoại bán ròng mạnh. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin cựu Giám đốc P-Lab bị bắt.
-
Chứng khoánCổ phiếu Tesla giảm mạnh dù doanh số bàn giao quý II vượt kỳ vọng
Trong phiên giao dịch ngày 2/7, giá cổ phiếu của công ty xe điện Tesla giảm 7,5% xuống còn 393,45 USD, bất chấp báo cáo cho thấy số xe bàn giao trong quý II/2026 tăng vượt dự báo.
-
Chứng khoánVDSC khuyến nghị mua HDB, Agriseco đánh giá tích cực HPG
VDSC khuyến nghị mua HDB với kỳ vọng tăng 20%. Trong khi đó, Agriseco duy trì đánh giá tích cực với HPG nhờ động lực lớn từ Dung Quất 2.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 3/7: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 3/7, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: ELC, MSB...
-
Chứng khoánChỉ số Dow Jones chạm mức kỷ lục mới
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones chạm mức cao kỷ lục mới, còn đồng USD giảm mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm đáng thất vọng.
-
Chứng khoánCổ phiếu đầu ngành bất động sản nâng đỡ, VN-Index vẫn giảm nhẹ
VN-Index phiên 2/7 giảm nhẹ 0,86 điểm xuống 1.866,35 điểm do áp lực chốt lời. Dù cổ phiếu họ Vingroup nỗ lực nâng đỡ, thị trường vẫn phân hóa mạnh.
-
Chứng khoánLàn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đè nặng lên chứng khoán châu Á
Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán châu Á phiên 2/7, khi giới đầu tư tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) sau giai đoạn tăng trường “nóng”.
-
Chứng khoánThị trường vốn chờ lực đẩy từ quy định phát hành mới
Các chính sách mới về phát hành chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn huy động vốn, tăng chất lượng thị trường vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.











