Chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều nhau trong phiên ngày 22/3

08:26' - 23/03/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ hầu hết phục hồi trong phiên ngày 22/3 trước thềm cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội về Chương trình bảo hiểm y tế Obamacare.
Chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều nhau trong phiên ngày 22/3. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đóng cửa phiên 22/3, tại phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,1% xuống 20.661,30 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 nhích 0,2% lên 2.348,45 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 5.821,64 điểm.

Trong số các doanh nghiệp lớn giá cổ phiếu của Nike giảm 7,1% sau khi hãng thông báo không đạt được mục tiêu về doanh số bán đề ra trong quý kết thúc vào 28/2/2017, đồng thời nói rằng sự cạnh tranh khốc liệt ở thị trường bán lẻ Bắc Mỹ có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của hãng trong quý tiếp theo.

Còn giá cổ phiếu của chuỗi khách sạn Marriott International tăng 3,4% sau khi thông báo sẽ bổ sung tới 300.000 phòng nghỉ trên toàn thế giới vào năm 2019.

Chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh hôm 21/3 do nghi ngờ khả năng giành lợi thế của ông Trump tại Quốc hội về dự luật thay thế Chương trình bảo hiểm y tế Obamacare, được xem là là vấn đề “thử thách” khả năng của ông trước khi chuyển sang vấn đề cải cách thuế và những sáng kiến khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Trong khi đó, sắc đỏ bao phủ khắp thị trường chứng khoán châu Âu. Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) hạ 0,7% xuống 7.324,72 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,5% xuống 11.904,12 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) giảm 0,2% xuống 4.994,70 điểm.

>>> Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ

>>> Nguy cơ "bong bóng" trên thị trường chứng khoán Mỹ từ các ETF

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục