Chứng khoán Âu-Mỹ hầu hết đi lên phiên 5/5

07:42' - 06/05/2021
BNEWS Hầu hết các chỉ số chứng khoán trên thị trường Âu-Mỹ đều đi lên trong phiên 5/5.

Hầu hết các chỉ số chứng khoán trên thị trường Âu-Mỹ đều đi lên trong phiên 5/5, khi giới đầu tư tập trung vào các báo cáo lợi nhuận lạc quan của khối doanh nghiệp và những tín hiệu tích cực cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ đang được cải thiện.

Kết thúc phiên này, tại sàn giao dịch chứng khoán New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 97,31 điểm (0,29%), lên mức cao kỷ lục mới là 34.230,34 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 2,93 điểm (0,07%), lên 4.167,59 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp, mất 51,08 điểm (0,37%), xuống 13.582,43 điểm.

Đà tăng của chỉ số Dow Jones và S&P 500 được thúc đẩy chủ yếu bởi xu hướng tăng giá của nhóm cổ phiếu năng lượng và các lĩnh vực khác bao gồm vật liệu và tài chính. Tuy vậy, sự suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghê đã kéo chỉ số Nasdaq đi xuống, với giá cổ phiếu của Amazon, Netflix và Facebook đều giảm hơn 1%.

Báo cáo từ ADP cho biết, khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo ra thêm 742.000 việc làm trong tháng 4/2021, thấp hơn so với dự báo 800.000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Bên cạnh đó, ADP đã điều chỉnh báo cáo việc làm tháng 3/2021, trong đó tăng thêm 48.000 việc làm.

Trong khi đó, báo cáo mới đây của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 4/2021, tín hiệu mới cho thấy đà phục hôi kinh tế Mỹ đang tăng tốc. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thị trường vẫn tiếp tục lo ngại sự phục hồi này sẽ khiến giá cả leo thang.

Lợi nhuận doanh nghiệp khả quan và hoạt động kinh doanh cải thiện ở châu Âu đã thúc đẩy thị trường chứng khoán khu vực này đi lên trong phiên 5/5. Dữ liệu mới nhất cho thấy, hoạt động kinh doanh của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng nhanh trong tháng trước, trong khi ngành dịch vụ cũng ghi nhận đà tăng trưởng trở lại sau thời gian dài suy giảm. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng khối này sẽ sớm thoát khỏi cuộc suy thoái kép hiện tại.

Tại London, chỉ số FTSE 100 đã tăng 1,7%, lên 7.039,30 điểm, mức đóng cửa cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 tấn công châu Âu cách đây hơn 14 tháng.

Tại  sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 tăng 2,1%, lên 15.170,78 điểm, còn tại Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,4%, lên 6.339,7 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên này, VN-Index tăng 14,23 điểm (1,15%) lên 1.256,43 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 3,22 điểm (1,16%), lên 280,93 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục