Chứng khoán Âu tăng điểm nhờ kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế

09:10' - 18/06/2020
BNEWS Chứng khoán châu Âu nới rộng đà tăng trong phiên giao dịch 17/6, giữa bối cảnh các nhà đầu tư hy vọng về sự phục hồi kinh tế cũng như triển vọng phát triển phương thuốc điều trị COVID-19.
Khép phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,2% lên 6.253,25 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Frankfurt tăng 0,5% lên 12.382,14 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,9% lên đóng phiên ở 4.995,97 điểm. Trong khi đó, chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0,8% lên 3.267,26 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,7% xuống 26.119,61 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống còn 3.113,49 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 9.910,53 điểm.

Nhà phân tích David Madden tại CMC Markets nhận định, các thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phần lớn thời gian của phiên này, song biên độ giao dịch hẹp và không có nhiều dòng thông tin truyền cảm hứng cho các nhà giao dịch.

Tại Mỹ, giới đầu tư chứng kiến một phiên giao dịch không mấy sôi nổi trong ngày 17/6, sau phiên tăng điểm trước đó khi các chỉ số chính cộng thêm khoảng 2% nhờ số liệu kinh tế tích cực cũng như thông tin về một phương thuốc điều trị COVID-19 đầy triển vọng.

Theo nhà phân tích Patrick O'Hare tại Briefing.com, các nhà đầu tư trong phiên này ngày càng hoài nghi về khả năng hồi phục của thị trường, giữa bối cảnh bức tranh kinh tế vẫn ảm đạm, trong khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cam kết tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế cũng nêu bật sự mong manh của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà đầu tư hiện đang dõi theo tình hình dịch COVID-19 tại một số bang của Mỹ, trong đó có bang Florida và Texas, cũng như số ca nhiễm mới tại Trung Quốc và số ca tử vong do dịch bệnh tại Brazil và Ấn Độ.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát sao diễn biến tại bán đảo Triều Tiên sau khi CHDCND Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc ở khu công nghiệp chung Kaesong tại thị trấn biên giới cùng tên của nước này.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/6, chỉ số VN - Index giảm 1,69 điểm (0,2%) xuống 854,44 điểm. Trong khi chỉ số HNX - Index cũng hạ 2,22 điểm (1,92%), xuống 113,27 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục