Chứng khoán châu Á đi lên trong phiên đầu tuần

12:13' - 26/02/2018
BNEWS Phiên giao dịch ngày 26/2, tâm lý thận trọng bao trùm phần lớn các sàn chứng khoán châu Á.
Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu lạm phát ở Mỹ và phiên điều trần đầu tiên trước Hạ viện Mỹ của vị "thuyền trưởng" mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm. Ảnh: THX/TTXVN
Chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,3%. Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 179,29 điểm (0,82%), lên 22.072,07 điểm.

Trong khi đó, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng nhẹ 2,52 điểm (0,10%), lên 2.454,04 điểm. Tại Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng 30,6 điểm (0,51%), lên 6.030,40 điểm, tiếp tục đà tăng sau khi thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi trong phiên cuối tuần qua.

Tại thị trường Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong mở cửa đều tăng điểm khi tâm lý lo ngại về khả năng Mỹ tăng lãi suất lắng xuống. Chỉ số Hang Seng tăng 261,12 điểm (0,84%), lên 31.528,29 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite cũng tăng 18,28 điểm (0,56%), lên mức 3.307,30 điểm.

Trên thị trường tiền tệ châu Á trong phiên sáng nay, đồng USD giảm 0,1% so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác, xuống mức 89,796.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục