Chứng khoán châu Á đồng loạt trượt dốc phiên 28/2

17:26' - 28/02/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch ngày 28/2, theo sau đà lao dốc của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu trong phiên trước đó,
Chứng khoán châu Á trượt dốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra nhận định thế giới đang ở “thời điểm quyết định” trong ứng phó dịch.

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á- Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,6%, sau khi mất 3,3% trong phiên trước đó. Tính chung trong tuần này, chỉ số MSCI mất 9,4%, ghi dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2008. 

Đáng chú ý, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 3,6%, đánh dấu phiên đi xuống thứ năm liên tiếp, sau khi chứng kiến đà giảm mạnh của Phố Wall và các thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên trước, do lo ngại về những ảnh hưởng kinh tế từ sự bùng phát dịch COVID-19. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 mất 805,27 điểm (3,67%), xuống 21.142,96 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng giảm mạnh 216,70 điểm (3,25%), đóng cửa ở mức 6.441,20 điểm. Thị trường chứng khoán Seoul của Hàn Quốc và Bangkok của Thái Lan cũng đều chứng kiến mức giảm điểm mạnh, trong khi thị trường Jakarta của Indonesia hạ tới hơn 4%.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại thị trường chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong, đà bán tháo cổ phiếu cũng diễn ra mạnh mẽ do giới đầu tư lo ngại về những ảnh hưởng kinh tế từ dịch COVID-19. Chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt mất 111,02 điểm (3,71%) và 648,69 điểm (2,42%), đóng cửa ở mức 2.880,30 điểm và 26.129,93 điểm.

Tính đến thời điểm hiện tại, các quốc gia trên toàn thế giới xác nhận có khoảng 2.813 người tử vong do dịch COVID-19 và hơn 82.500 trường nhiễm bệnh, thổi bùng lên mối lo sợ về một đại dịch. Trước tác động kinh tế của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp dự báo doanh số bán của họ sẽ sụt giảm trong năm nay. Goldman Sachs ngày 27/2 đã hạ dự báo doanh thu của ngân hàng tại thị trường Mỹ trong năm 2020, đồng thời dự kiến lợi nhuận sẽ kém khả quan trong cả năm nay và năm 2021.

Người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Gerry Rice ngày 27/2 cho hay dịch COVID-19 đang lây lan nhanh sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và có thể IMF sẽ hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, VN - Index giảm 16,25 điểm (tương ứng 1,81%) xuống 882,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 242 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 4.792 tỷ đồng. Chỉ số HNX - Index lại tăng 0,32 điểm (0,29%) lên 109,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 67,4  triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 716,87 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục