Chứng khoán châu Á giao dịch thận trọng phiên cuối tuần

16:41' - 23/08/2019
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á giao dịch thận trọng trong phiên 23/8 giữa bối cảnh thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.
 Chứng khoán châu Á giao dịch thận trọng phiên cuối tuần. Ảnh: Yonhap/TTXVN 
Khép phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,4% lên 20.710,91 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,5% lên đóng phiên ở 26.179,33 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải cộng 0,5% lên 2.897,43 điểm.

Chứng khoán Sydney phiên này tăng 0,3%, chứng khoán Đài Loan tiến 0,1% trong khi chứng khoán Bangkok có thêm 0,6%.

Các thị trường giảm điểm phiên này bao gồm thị trường Seoul, Wellington, Manila, Mumbai và Jakarta.

Sau các phiên giao dịch sôi động hồi đầu tuần, khi thị trường hy vọng về triển vọng mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung được cải thiện, các nhà đầu tư hiện giao dịch cẩn trọng và chờ đợi bài phát biểu của người đứng đầu Fed nhằm tìm kiếm manh mối về kế hoạch chính sách tiền tệ của ngân hàng này.

Tại hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương diễn ra ở Jackson Hole, Wyoming trong ngày 23/8, Chủ tịch Fed Jerome Powell được cho là sẽ không thay đổi thông điệp đã được đưa ra vào tháng trước, khi Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong một thập niên, rằng đây là sự điều chỉnh giữa chu kỳ, không phải khởi đầu cho chu kỳ hạ lãi suất.

Hiện Fed chưa có sự đồng thuận chung trong cách thức phản ứng trước những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế giảm tốc. Hai quan chức Fed ngày 22/8 nói họ không nhận thấy sự cần thiết phải hạ lãi suất trong tháng tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 23/8, VN - Index giảm 4,81 điểm xuống 992,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 162,56 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 3.875 tỷ đồng. Toàn sàn có 139 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 173 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 0,25 điểm xuống 103,25 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 22 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 268 tỷ đồng. Toàn sàn có 67 mã tăng giá, 56 mã đứng giá, 79 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục