Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều phiên 22/8

09:09' - 23/08/2019
BNEWS Trong phiên 22/8, chứng khoán Phố Wall có những diễn biến trái chiều, giữa lúc thị trường ngóng chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole.
Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều phiên 22/8. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 22/8, thị trường chứng khoán Phố Wall đã ghi nhận những diễn biến trái chiều, giữa lúc các nhà đầu tư đang ngóng chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole.
Phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 0,2%, lên 26.252,24 điểm. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 lại giảm 0,1%, xuống 2.922,95 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống 7991,39 điểm.
Thị trường chứng khoán đã tăng điểm mạnh vào đầu phiên, sau đó đi xuống khi thị trường trái phiếu Mỹ tiếp tục trải qua một đợt đảo ngược lợi suất của trái phiếu kỳ hạn, theo đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới mức lợi suất của trái phiếu kỳ hạn hai năm. Điều này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra một đợt suy thoái.
Các thị trường đã ghi nhận nhiều biến động trong tháng 8/2019, giữa lúc các nhà đầu tư lo ngại về những căng thẳng thương mại ngày càng leo thang, đà tăng chậm lại của kinh tế toàn cầu và ngành chế tạo ngày một suy yếu của Mỹ.
Hãng nghiên cứu thị trường IHS Markit cho biết Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Mỹ đã giảm từ 52,6 trong tháng 7/2019 xuống còn 50,9 trong tháng 8/2019, sau khi hoạt động chế tạo giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2009.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại London giảm 1,1% xuống 7.128,18 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 0,5% xuống 11.747,04 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris để mất 0,9% xuống 5.388,25 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,6% xuống 3.373,67 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục