Chứng khoán châu Á khởi sắc

17:01' - 19/01/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 19/1, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều đi lên, bất chấp thị trường Phố Wall rời khỏi mức cao kỷ lục trong phiên trước.
Chứng khoán châu Á. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, hoạt động bán ra chốt lời gia tăng và nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa tác động tới tâm thái của tới giới đầu tư.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 44,69 điểm (0,19%) lên 23.808,06 điểm. Kỳ vọng vào báo cáo lợi nhuận lạc quan của các doanh nghiệp đã giúp thị trường cổ phiếu Nhật Bản khởi sắc. Tính chung cả tuần, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,65%. Ngoài ra, giới đầu tư cũng hướng sự tập trung vào các cuộc họp chính sách tiền tệ tại Nhật Bản và Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), dự kiến cũng diễn ra trong tuần sau.

Đêm trước, tại thị trường New York (Mỹ), các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đã rời khỏi các mức cao kỷ lục và đảo chiều đi xuống do bất đồng giữa các nhà lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ về ngân sách hoạt động của chính phủ sau ngày 19/1, thời điểm ngân sách liên bang sẽ hết hiệu lực. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán châu Á có vẻ "phớt lờ" diễn biến này. Tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số Kospi tăng 4,45 điểm (0,18%) lên 2.520,26 điểm. Trong khi các thị trường chứng khoán khác gồm Singapore, Đài Bắc, Manila và Wellington đều trong sắc xanh.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chính là Thượng Hải và Hong Kong tiếp tục ghi điểm. Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng tăng 132,95 điểm (0,41%) lên 32.254,89 điểm. Trong khi chỉ số Shanghai tiến 13,11 điểm (0,38%) lên 3.487,86 điểm và chốt tuần tăng 1,72%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục