Chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ

09:16' - 27/02/2019
BNEWS Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ diễn biến ngược chiều nhau trong phiên ngày 26/2.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ ngày 26/2. Ảnh: TTXVN phát

Phố Wall khép phiên giao dịch trong sắc đỏ sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhắc lại lập trường và cách tiếp cận ôn hòa đối với lộ trình nâng lãi suất trong tương lai.

Tại New York (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 đều giảm 0,1% xuống lần lượt 26.057,98 điểm và 2.793,90 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite chốt phiên lùi 0,1% xuống 7.549,30 điểm.

Theo khảo sát của Conference Board, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã phục hồi mạnh trong tháng Hai, trong bối cảnh người tiêu dùng “bỏ lại phía sau” tình hình trên Phố Wall và việc chính phủ đóng cửa một phần những tháng gần đây.

Sau khi chứng khoán Mỹ tăng gần 20% giá trị kể từ cuối tháng 12/2018, một số nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ khó tiếp tục đi lên mạnh nếu thiếu chất xúc tác, chặng hạn như một thỏa thuận thương mại cuối cũng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Các nhà đàm phán từ Bắc Kinh và Washington đã thông báo cuộc đàm phán thương mại tiến triển và Mỹ đình hoãn nâng thuế mới đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc, nhưng hai bên hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, đồng bảng Anh tăng mạnh khi khả năng Brexit không thỏa thuận “lùi dần”.Trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tháng trước hạn chót 29/3 khi nước Anh chính thức rời EU, Thủ tướng May đang tích cực làm việc với EU để có được những "đảm bảo cần thiết" giúp thỏa thuận Brexit nhận được sự ủng hộ tại Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu lần 2.

Phát biểu trước các nhà lập pháp tại Quốc hội, Thủ tướng May cho biết bà vẫn mong muốn tiến trình Brexit diễn ra theo đúng kế hoạch, đồng thời nhắc lại cam kết tiến hành một cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit sửa đổi tại Hạ viện vào ngày 12/3 tới.

Đồng bảng Anh tăng 1,2% so với đồng USD, đồng thời gây sức ép lên chứng khoán London (Anh), với chỉ số FTSE 100 giao dịch trên thị trường này sụt giảm 0,5% xuống 7.151,12 điểm.

Trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,3% lên 11.540,79 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) nhích nhẹ 0,1% lên 5.238,72. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,3% lên 3.289,32 điểm vào cuói phiên giao dịch.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/2, chỉ số VN – Index giảm 7,37 điểm xuống 987,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 251,6 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị gần 5.177 tỷ đồng. Toàn sàn có 132 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 170 mã giảm giá.

HNX – Index tăng nhẹ 0,05 điểm lên 107,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 69 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 1.134,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 67 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 83 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm giá. Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 23 mã giảm giá, trong khi chỉ có 6 mã tăng giá.

>>>Chứng khoán châu Á đỏ sàn phiên 26/2

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục