Chứng khoán Mỹ khởi sắc trước số liệu kinh tế khả quan

09:35' - 04/10/2018
BNEWS Phiên 3/10, những số liệu khả quan của kinh tế Mỹ đã giúp chỉ số Dow Jones liên tục ghi nhận các mức cao và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng chạm mức cao nhất trong bảy năm.
Chứng khoán Mỹ khởi sắc trước số liệu kinh tế khả quan. Ảnh: AFP
Mức cao kỷ lục gần đây nhất của Phố Wall được ghi nhận khi các thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm sau khi Italy gửi một thông điệp mang tính hòa giải đến Brussels liên quan đến kế hoạch ngân sách của nước này, qua đó làm xoa dịu những lo ngại về khả năng tái diễn một cuộc khủng hoảng nữa ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone).
Lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,18%, mức cao kỷ lục kể từ tháng 7/2011, và đây cũng là dấu hiệu mới nhất cho thấy Kinh tế Mỹ vẫn đang trên đà tăng trưởng. Lợi suất trái phiếu tăng đôi khi có thể kích hoạt hoạt động bán tháo cổ phiếu trên Phố Wall vì điều này thường đi kèm với lãi suất cho vay kinh doanh và vay thế chấp tăng.
Nhưng Phố Wall vẫn tăng điểm trong suốt phiên này do số liệu kinh tế của Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu khả quan. Số người được tuyển dụng trong khu vực tư nhân lên đến 230.000 người trong tháng Chín vừa qua, cao hơn nhiều so với dự đoán, phần lớn dựa vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực dịch vụ. Một báo cáo của Viện quản lý nguồn cung cũng cho thấy tình hình rất tích cực của ngành dịch vụ, khi hoạt động trong ngành này chạm mức cao nhất từ trước đến nay.
Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 26.828,39 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 ghi thêm 0,1% lên 2.925,51 điểm vào cuối phiên giao dịch. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,3% và khép phiên ở mức 8.025,09 điểm.
Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Âu, trừ thị trường Frankfurt đóng cửa, đều tăng điểm sau khi các quan chức Italy phát đi thông điệp ôn hòa hơn về kế hoạch chi tiêu của Rome. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,5% lên 7.510,28 điểm và chỉ số CAC 40 trên sàn giao dịch ở Paris (Pháp) ghi thêm 0,4% và đóng phiên ở mức 5.491,40 điểm. Trong lúc chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 cũng tăng 0,5% lên 3.405,48 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục