Nỗi lo về kế hoạch ngân sách Italy gây áp lực lên chứng khoán châu Âu

08:40' - 03/10/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên ngày 2/10 do những lo ngại xung quanh bản kế hoạch ngân sách gây tranh cãi của Italy.
Nỗi lo về kế hoạch ngân sách Italy gây áp lực lên chứng khoán châu Âu. Ảnh minh họa: TTXVN

Các Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) nhóm họp tại Luxembourg ngày 1/10 đã gây áp lực lên Chính phủ Italy nhằm buộc nước này tôn trọng các quy định về ngân sách của Liên minh châu Âu (EU).

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Rome công bố kế hoạch tăng chi tiêu bất chấp những ý kiến từ Brussels.
Sau đó vào ngày 2/10, Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini đã lên tiếng công kích Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, cho rằng những lời chỉ trích kế hoạch ngân sách của Italy của Chủ tịch EC đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư.
Những diễn biến căng thẳng giữa Italy và Brussels đã khiến các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) phiên này đã giảm 0,3% xuống 7.474,55 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,4% xuống 12.287,58 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,7% xuống 5.467,89 điểm.

Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng phiên cũng hạ 0,7% xuống 3.388,99 điểm.
Trong khi đó, những lo ngại về tranh chấp thương mại Trung Quốc và Mỹ vẫn âm ỉ, khiến các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ có một phiên giao dịch khá trái chiều.
Phiên này chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5%, lên mức cao kỷ lục mới là 26.773,94 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm lần lượt 0,1% và 0,5%, xuống 2.923,43 điểm và 7.999,55 điểm.

>>>Chứng khoán Âu - Mỹ phản ứng tích cực với thỏa thuận mới ở Bắc Mỹ

>>>Eurogroup yêu cầu Italy đưa ra một dự thảo ngân sách khả tín và bền vững hơn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục