Chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc diễn biến trái chiều trong phiên 25/12

17:23' - 25/12/2020
BNEWS Chốt phiên 25/12, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo giảm 0,04%, hay 11,74 điểm, chốt phiên ở mức 26.656,61 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1%, lên 3.396,56 điểm.
Thị trường chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) lên điểm, còn thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm nhẹ trong phiên 25/12, khi hầu hết các thị trường trên thế giới đóng cửa nghỉ Giáng sinh.
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm 0,04%, hay 11,74 điểm, chốt phiên ở mức 26.656,61 điểm, trong phiên giao dịch trầm lắng do các nhà đầu tư nước ngoài nghỉ lễ Giáng sinh. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1%, lên 3.396,56 điểm. Các thị trường như Australia, Hong Kong và Hàn Quốc đều đóng cửa nghỉ lễ.
Trong phiên trước Giáng sinh với thời gian được rút ngắn, các chỉ số chứng khoán Mỹ lên điểm, do các nhà đầu tư bắt đầu tuần nghỉ lễ và không bị chi phối trước cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ không ký dự luật kích thích kinh tế trong đại dịch COVID-19 trị giá khoảng 900 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ thông qua trong tuần này.
Gói kích thích vẫn chưa chắc chắn sau khi các nghị sỹ đảng Cộng hòa bác bỏ yêu cầu của ông Trump rằng dự luật này phải hỗ trợ 2.000 USD cho hầu hết những người dân Mỹ, cao hơn nhiều con số 600 USD mà các nghị sỹ đảng này đã nhất trí.
Các nhà đầu tư vẫn hướng sự chú ý đến những diễn biến tại Mỹ, khi các nghị sỹ đảng Dân chủ được cho là nỗ lực để sửa đổi dự luật kích thích mà ông Trump cảnh báo phủ quyết. Các nghị sỹ đảng này ủng hộ khoản hỗ trợ cao hơn cho các cá nhân, điều sẽ không thể nhận được sự tán thành của Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.
Điều đang được hy vọng là ông Trump sẽ rút lại cảnh báo và gói kích thích có thể thúc đẩy nền kinh tế cho đến khi vaccine ngừa COVID-19 được phân phối rộng rãi, giúp thế giới bắt đầu trở lại bình thường.
Trong khi đó, tình hình kinh tế Mỹ tiếp tục xấu đi do tình trạng lây nhiễm và số ca nhập viện do COVID-19 đáng lo ngại.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/12, chỉ số VN-Index tăng 16,9 điểm (1,58%) lên 1.084,42 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 4,83 điểm (2,57%) lên 192,46 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục