Chứng khoán thế giới biến động trái chiều phiên 25/1

08:37' - 26/01/2021
BNEWS Chứng khoán thế giới biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 25/1.

Chứng khoán thế giới biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 25/1, giữa bối cảnh tâm lý của giới đầu tư bị tác động bởi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, nguồn cung vaccine bị gián đoạn và sự không chắc chắn về gói cứu trợ mới trị giá 1.900 tỷ USD của Mỹ.


Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 36,98 điểm (0,12%), xuống 30.960 điểm. Chỉ số S&P 500 chứng kiến cú “lội ngược dòng” ấn tượng khi phục hồi hoàn toàn đà giảm ở đầu phiên để tăng 13,89 điểm (0,36%), lên 3.855,36 điểm. Chỉ số này đã giảm 1,2% tại mức đáy trong phiên. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 92,93 điểm (0,69%), lên mức cao kỷ lục mới là 13.635,99 điểm.
Thị trường chứng khoán đã xác lập các mức cao kỷ lục mới trong những phiên gần đây khi nhiều  người kỳ vọng rằng việc triển khai phổ biến vaccine ngừa COVID-19 sẽ giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm đại dịch này trên toàn thế giới và sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn của Mỹ dưới thời tân Tổng thống Joe Biden.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang cảnh giác về việc các cổ phiếu được định giá cao ngất ngưởng trong bối cảnh sự hoài nghi về hiệu quả của vaccine trong việc kiểm soát đại dịch và tương lai của gói kích thích kinh tế mới của Mỹ khi các nhà lập pháp nước này vẫn tiếp tục tranh luận.
Trong tuần này, 13 công ty thuộc Dow Jones và 111 công ty thuộc S&P 500 dự kiến báo cáo lợi nhuận. Trong số các báo cáo kinh doanh dự kiến được công bố bao gồm các báo cáo từ Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, McDonald’s, Honeywell, Caterpillar và Boeing.
Cổ phiếu Apple tăng 2,8% lên mức cao mọi thời đại trước thềm công bố báo cáo kinh doanh quý IV/2020 vào ngày 27/1. Cổ phiếu Tesla, cũng công bố báo cáo vào ngày 27/1, cũng vọt 4% lên mức cao kỷ lục mới.
Động thái đầu cơ cao vào các cổ phiếu như GameStop đã khiến một số nhà đầu tư lo lắng, gây ra lo ngại rằng một số thành phần của thị trường đã tách rời khỏi các nguyên tắc cơ bản và có thể khiến thị trường rộng hơn bị ảnh hưởng khi cơn hưng phấn kết thúc.
Tại thị trường châu Âu, chỉ số chứng khoán STOXX 600 đảo ngược mức tăng ở đầu phiên và giảm 0,8%, xuống mức thấp nhất hai tuần, khi chỉ số lòng tin doanh nghiệp Đức sụt giảm mạnh do những tác động của đại dịch COVID-19. Chỉ số DAX của Đức giảm 1,7%, CAC 40 của Pháp giảm 1,6% và FTSE 100 của Anh giảm 0,8%.
Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng cửa phiên 25/1, chỉ số VN-Index giảm 0,73 điểm (0,06%), xuống 1.166,05 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 8,28 điểm (3,45%) xuống 231,84 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục