Chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều

08:48' - 03/01/2019
BNEWS Những số liệu kinh tế không mấy lạc quan của Trung Quốc đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý nhà đầu tư chứng khoán trên toàn cầu trong phiên ngày 2/1.
Chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều. Ảnh: TTXVN phát

Phiên này thị trường chứng khoán Phố Wall đã biến động khá mạnh và giảm điểm, trước khi khép phiên với mức tăng nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu ngành năng lượng đi lên.

Cụ thể tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích 0,1% lên 23.346,24 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,1% lên 2.510,03 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 0,5% và khép phiên ở mức 6.665,94 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại diễn biến ngược chiều nhau. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) đã tăng 0,1% lên 6.734,23 điểm và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,2% lên 10.580,19 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,9% xuống 4.689,39 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khép phiên hạ 0,3% xuống 2.993,18 điểm.
Số liệu thống kê mới nhất do công ty nghiên cứu thị trường Caixin và IHS Markit đưa ra cho thấy Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong tháng 12/2018 của Trung Quốc đã giảm xuống 49,7 điểm, so với mức 50,2 điểm trong tháng 11/2018, ghi dấu lần giảm đầu tiên kể từ tháng 5/2017.

Sự suy giảm trong hoạt động chế tạo báo hiệu đà tăng trưởng của Trung Quốc đang "hạ nhiệt", qua đó làm tăng thêm những mối lo ngại về triển vọng tăng trưởng trên toàn cầu, nhất là trong trường hợp tranh chấp thương mại Trung - Mỹ kéo dài.

Bên cạnh đó, việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới yếu đi được cho là sẽ còn dẫn tới nhiều tác động khác nữa sau khi “đại gia” trong lĩnh vực công nghệ Apple Inc phải thông báo hạ triển vọng doanh thu, do nhu cầu từ Trung Quốc suy giảm mạnh hơn dự kiến của họ.

>>>Hong Kong dẫn đầu đà giảm đầu năm của chứng khoán châu Á

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục