BNEWS Trong tuần giao dịch tới, khả năng giảm của VN - Index được đánh giá cao hơn với mục tiêu có thể là ngưỡng 920 điểm theo mô hình "vai đầu vai", mức kháng cự lần lượt tại 955 điểm và 965 điểm.
Điều này đã tạo nên tâm lý tiêu cực của giới đầu tư trên toàn cầu khiến các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt giảm điểm trong tuần qua; trong đó có thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo đó, kết tuần giao dịch, VN - Index giảm 21,59 điểm xuống 952,55 điểm; HNX - Index giảm 1,014 điểm xuống 105,86 điểm. Thanh khoản trung bình mỗi phiên trong tuần vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng 4.100 tỷ đồng giao dịch/phiên trên cả hai sàn, cho thấy giới đầu tư vẫn đang thận trọng trong giao dịch. Thực tế, các thông tin trên thị trường đang gây bất lợi cho thị trường chứng khoán. Ngày 10/5, thời điểm đại diện hai nước đang tiến hành đàm phán, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính thức áp đặt mức thuế mới từ 10% lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ khẳng định đã nâng mức thuế lên 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc bị tác động, sau khi Washington không có hành động đảo ngược quyết định được thông báo trước đó. Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng tuyên bố sẽ xúc tiến việc áp thuế mới đối với lượng hàng hóa trị giá 325 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại.Người đứng đầu Nhà Trắng nêu rõ, các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc diễn ra thẳng thắn và mang tính xây dựng, song ông cho biết hàng rào thuế quan mới đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có thể hoặc không thể xóa bỏ trong tương lai. Do vậy, một số chuyên gia phân tích cho rằng, nhà đầu tư nên sẵn sàng cho một cuộc chiến thương mại kéo dài.
Tính chung cả tuần qua, chỉ số Dow Jones hạ 2,1%, ghi dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2019. Chỉ số S&P 500 cũng mất 2,2% và Nasdaq lùi 3%, tuần giảm mạnh nhất của cả hai chỉ số này kể từ tuần kết thúc ngày 21/12/2018. Thị trường chứng khoán Mỹ có chiều hướng đi xuống khiến giới đầu tư trên toàn cầu trở nên thận trọng. Xét đến diễn biến nội tại của thị trường, đa số các nhóm cổ phiếu đều kém khả quan và duy chỉ còn nhóm cổ phiếu dầu khí là có dấu hiệu tích cực. Theo đó, các mã cổ phiếu trụ cột giảm rất mạnh trong tuần qua như GAS giảm 4,1%. Cổ phiếu vốn hóa thứ nhì thị trường là VHM giảm tới 7,1%, VJC giảm 2,7%, HVN giảm 3,6% ..., trong khi các mã VNM, VIC, MSN... đang “lình xình” chưa rõ xu hướng. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng cũng đồng loạt giảm giá. Cụ thể, VCB (1,6%), CTG (2,9%), BID (6,4%), VPB (3,2%), TCB (3,5%), HDB (2,9%), MBB (5,4%)... Cùng với việc giảm giá thì nhóm cổ phiếu ngân hàng còn có tính thanh khoản rất thấp khiến khả năng đảo chiều xu hướng của nhóm này trong tuần tới có lẽ khó xảy ra. Cổ phiếu ngành dầu khí tăng khá mạnh dù giá dầu thế giới biến động thất thường trong tuần qua. Hiện nay, trước bối cảnh tình hình thương mại toàn cầu tiếp tục bất ổn nên giới đầu tư ngày càng quan ngại về triển vọng cung - cầu “vàng đen”. Tính chung cả tuần qua, giá dầu WTI giảm 0,5%, đánh dấu tuần đi xuống thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, hợp đồng dầu Brent cũng giảm 0,3% trong tuần. Dù vậy, những mã trụ cột trong ngành dầu khí vẫn có mức tăng mạnh. Cụ thể, PVD tăng tới 5,5%, PVB tăng 2,1%, PVC tăng 3% và các mã như: PLX, PVS, POW... dù tính chung cả tuần đều giảm giá, nhưng nếu nhìn vào diễn biến phiên phiên cuối tuần có thể thấy các mã này đang có dấu hiệu tích cực trở lại. Điểm trừ cho thị trường là việc tuần qua khối ngoại bán ròng rất mạnh. Theo đó, khối ngoại đã bán ròng trên HOSE, HNX và thị trường UPCoM. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng 21 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là hơn 562 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 481 tỷ đồng với khối lượng 14,6 triệu cổ phiếu. Ở sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng tới 68 tỷ đồng với khối lượng 4,4 triệu cổ phiếu. Trên sàn UPCoM, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng với khối lượng 2,2 triệu cổ phiếu. Với những diễn biến tiêu cực nêu trên, nhóm phân tích đến từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đưa ra nhận định: Trong tuần giao dịch tiếp theo (13/5 - 17/5) khả năng giảm của VN - Index được đánh giá cao hơn với mục tiêu hướng đến có thể là ngưỡng 920 điểm theo mô hình "vai đầu vai", mức kháng cự lần lượt tại 955 điểm và 965 điểm. Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC cho biết, thứ 5 tới là ngày đáo hạn Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 kỳ hạn 1 tháng nên diễn biến của các cổ phiếu bluechips (cổ phiếu chất lượng cao do các công ty lớn phát hành) trong rổ VN30 (30 cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường chứng khoán) sẽ biến động khó lường. Trong kịch bản tích cực, BVSC kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục và bước vào nhịp tăng điểm ngắn từ vùng hỗ trợ 940 - 950 điểm trong tuần tới. Dù vậy, đà hồi phục của thị trường (nếu có) dự kiến cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trước áp lực bán ròng của khối ngoại. Nhóm phân tích đến từ Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC cho rằng, phiên cuối tuần qua, thị trường phục hồi nhẹ sau nhiều phiên giảm điểm liên tiếp, nhưng còn khá sớm để nói về một sự đảo chiều xu hướng và rủi ro bẫy tăng giá (bulltrap) vẫn còn hiện hữu./. Xem thêm:>>Tuần mất điểm mạnh nhất của Phố Wall trong nhiều tháng
>>Chứng khoán châu Á ngày 10/5 phần lớn tăng điểm
Tin liên quan
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nóng lên, chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống
Phiên giao dịch ngày 9/5, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống, giữa bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung lại nóng lên.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDiễn biến mới trong đàm phán Mỹ-Iran chi phối chứng khoán châu Á
Chiều 29/6, sắc xanh chi phối thị trường chứng khoán châu Á, sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm dừng các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau.
-
Chứng khoánChứng khoán 29/6: VN-Index mất 17 điểm, dòng tiền đổ về ngân hàng
VN-Index giảm gần 17 điểm ngày 29/6 do áp lực từ họ Vin, bất chấp dòng tiền vẫn đổ mạnh vào nhóm ngân hàng và năng lượng.
-
Chứng khoánDNSE hoàn tất hạ tầng, sẵn sàng tham gia thị trường carbon từ ngày 29/6
DNSE là một trong những công ty chứng khoán hoàn tất hạ tầng giao dịch, lưu ký và thanh toán, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng ngay từ phiên giao dịch đầu tiên của thị trường carbon Việt Nam vào ngày 29/6.
-
Chứng khoánSàn giao dịch carbon mở cơ hội mới cho doanh nghiệp
Ngày 29/6, Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức khai trương và đi vào vận hành, đánh dấu bước khởi đầu của thị trường carbon tại Việt Nam.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á chao đảo trước rủi ro địa chính trị
Chứng khoán châu Á diễn biến giằng co trong sáng 29/6, do những bất ổn mới xung quanh xung đột Trung Đông và làn sóng rút vốn khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ.
-
Chứng khoánKhai trương Sàn giao dịch carbon trong nước
Sáng 29/6, Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức vận hành tại HNX, thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 29/6: 3 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 29/6, có 3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: ELC, HAG.
-
Chứng khoánKhuyến nghị cổ phiếu FPT, GMD và triển vọng nhóm bán lẻ 2026
BVSC khuyến nghị tích cực cổ phiếu FPT (mục tiêu 94.500đ) và GMD (mục tiêu 89.200đ). Trong khi đó, MBS đánh giá khả quan triển vọng nhóm bán lẻ năm 2026.
-
Chứng khoánVN-Index tiến sát 1.900 điểm: Dòng tiền lớn vẫn chờ nhập cuộc
VN-Index tiến sát mốc 1.900 điểm nhờ cổ phiếu trụ, nhưng trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" và thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền lớn vẫn thận trọng chờ nhập cuộc.














