Chuyển đổi số tại khu vực Trung Trung Bộ * Bài 1: Người dân và chính quyền cùng hưởng lợi
Trung ương đã có nhiều chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng về chuyển đổi số như: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030...
Tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Trung Bộ, chuyển đổi số đang được khẩn trương thực hiện để nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.
TTXVN giới thiệu loạt 5 bài viết về những hiện trạng, khó khăn, thuận lợi và định hướng thực hiện chuyển đổi số tại 4 tỉnh, thành phố khu vực Trung Trung Bộ: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.
Bài 1: Người dân và chính quyền cùng hưởng lợi
Trong đợt lũ lịch sử cuối năm 2020, gia đình ông Nguyễn Đình Sang (phường An Tây, thành phố Huế) bị cô lập trong dòng nước lũ.
Nhận được tin báo, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế (HueIOC) đã kịp thời xử lý, giúp gia đình ông Sang được cứu hộ và sơ tán đến nơi an toàn để trú ẩn.
Đây là trường hợp điển hình trong số hơn 20.000 phản ánh của người dân được HueIOC tiếp nhận, xử lý trong 2 năm qua, góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng đô thị thông minh tại Thừa Thiên - Huế.
Tuy mới bắt đầu triển khai chưa lâu nhưng nỗ lực chuyển đổi số trong bộ máy chính quyền tại các địa phương đã mang lại nhiều lợi ích thực tiễn, nhận được đánh giá cao từ người dân, doanh nghiệp.
* An toàn thoát lũ
Ông Nguyễn Đình Sang nhớ lại, trong lúc nguy cấp vì nước lũ dâng lên quá nhanh, ông đã điện thoại đến đường dây nóng 19001075 của HueIOC.
Ngay lập tức, ông được hướng dẫn những bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Sau đó, vị trí của gia đình ông cũng được HueIOC thông báo chuẩn xác cho lực lượng chức năng tới ứng cứu.
Ông Sang rất cảm kích về những lợi ích mà HueIOC cũng như công cuộc chuyển đổi số đã và đang mang lại cho người dân.
Trung tâm HueIOC là đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế, có nhiệm vụ triển khai các dịch vụ, tiếp nhận thông tin đầu vào từ xã hội, phân tích, xác minh và chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng theo thẩm quyền.
Hiện người dân có thể tương tác với HueIOC qua nhiều hình thức như: ứng dụng di động dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế (HUE-S); hệ thống đường dây nóng 19001075, cổng thông tin tương tác (https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn)...
Còn tại tỉnh Quảng Trị, trước kia, muốn nộp hồ sơ nhập học cho người con đầu, chị Phan Thị Trang (38 tuổi, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) phải đến trường chen chúc, xếp hàng cùng những phụ huynh khác từ sáng sớm.
Thế nhưng, trong kỳ tuyển sinh năm học 2020-2021, để đăng ký nhập học cho người con thứ 2 vào Trường Tiểu học Hàm Nghi, chị Trang chỉ cần gửi dữ liệu thông tin qua điện thoại lên trang thông tin điện tử của trường là có thể đăng ký được.
Chị Trang chia sẻ: “Tôi thấy việc áp dụng chuyển đổi số vào việc giải quyết thủ tục hành chính rất hiệu quả và thuận lợi, giúp người dân giảm bớt thời gian, công sức và tiền bạc. Ngoài hồ sơ nhập học cho con, công tác giải quyết các thủ tục hành chính hiện nay đã thay đổi nhiều. Hồ sơ sau khi gửi trực tuyến được các cấp có thẩm quyền, chuyên môn tiếp nhận, xử lý nhanh, gọn, công khai, minh bạch. Cần đẩy mạnh triển khai áp dụng chuyển đổi số rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực để người dân sớm được tiếp cận…”.
Chuyển đổi số gồm 3 phần: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Trong đó, Chính quyền số là những giải pháp giúp chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, minh bạch hơn, giảm thiểu các hành vi tham ô, nhũng nhiễu trong thủ tục hành chính.
Khi thực hiện chuyển đổi chính quyền số, cả người dân và các cơ quan chức năng cùng nhận được nhiều lợi ích thiết thực.
Là đơn vị được UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá đứng thứ 2 trong các sở, ban, ngành thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong quá trình hoạt động.
Cụ thể, Cổng thông tin điện tử của Sở kết nối với hơn 400 đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thông tin xuyên suốt phục vụ công tác quản lý và điều hành trong toàn ngành. Hiện, đơn vị đang ứng dụng 32 phần mềm trong các hoạt động quản lý, dạy và học.
Trong năm 2020, việc chuyển đổi số đã giúp thay đổi hình thức tư duy dạy và học truyền thống sang các hình thức dạy trực tuyến, giúp học sinh có thể tiếp cận kiến thức theo đúng chương trình đã triển khai, không bị ngưng trệ hay gián đoạn. Chuyển đổi số đã giúp phụ huynh, học sinh trong việc nộp hồ sơ tuyển sinh, các trường học trong việc nộp các hồ sơ thẩm định các trường chuẩn quốc gia…
Ông Đinh Công Nhật, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, để phát huy hiệu quả việc chuyển đổi số, Sở đang triển khai xây dựng chương trình tổng thể về giáo dục thông minh, đồng thời tập huấn cho các trường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.
Đặc biệt, trong quá trình triển khai, Sở đã chuyển đổi số các văn bằng, chứng chỉ dữ liệu từ năm 1974 đến nay, tạo thuận lợi cho việc cấp văn bằng, chứng chỉ lại cho học sinh.
Bên cạnh đó, các hình thức họp trực tuyến được triển khai đã tiết kiệm thời gian, công sức của đội ngũ lãnh đạo, giáo viên trong ngành thay vì hình thức tổ chức tập trung truyền thống…
* Đổi mới từ nông thôn đến thành thị
Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My đang từng bước thực hiện chính quyền điện tử. Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, ngay từ năm 2015, UBND huyện đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí cơ quan nhà nước trên địa bàn Nam Trà My với nhiều nội dung như: Nâng cấp trang thông tin điện tử huyện lên cổng thông tin điện tử; xây dựng cổng thông tin điện tử thành viên các xã; triển khai phần mềm quản lí hộ tịch, quản lý văn bản; đặc biệt huyện luôn có chủ trương xây dựng phần mềm một cửa điện tử.
Nhờ được đầu tư đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin của huyện Nam Trà My đang góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện cơ chế quản lý, điều hành của bộ máy công quyền từ huyện về tới cơ sở. Những năm trước đây, để có thể gửi đi một công văn hay thông báo nào đến các xã, huyện phải cử cán bộ giao liên trực tiếp đưa đi có khi nhiều ngày mới tới nơi.
Không những thế mỗi năm, ngân sách phải bỏ ra hơn 500 triệu đồng để chi phí in ấn giấy tờ, vận chuyển văn bản từ huyện lên xã rồi ngược lại.
Bởi thế, công tác quản lý và triển khai các chủ trương, đường lối của nhà nước đến các cấp luôn gặp nhiều khó khăn và trở ngại.
Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho rằng, Cổng thông tin điện tử và hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc không chỉ đơn thuần là công cụ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, mà còn là một trong những công cụ giám sát và đánh giá hiệu quả việc minh bạch thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước.
Từ chính quyền điện tử, huyện sẽ có nền tảng để tiếp tục các bước chuyển đổi số trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Trần Văn Mẫn, hiện hạ tầng đã có nhưng huyện vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
Cụ thể, tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hầu hết chỉ có từ 1-2 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chưa đáp ứng được nhu cầu.
Theo ông Mẫn, cần cơ cấu thêm cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin có khả năng triển khai các hệ thống ứng dụng tác nghiệp và xử lý sự cố an toàn thông tin.
Tại thành phố Đà Nẵng, việc chuyển đổi số bộ máy chính quyền, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến được triển khai đồng bộ trong các sở, ngành, quận, huyện.
Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, riêng Sở này đã xây dựng và cung cấp 98 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4, trên tổng số 117 thủ tục hành chính theo thẩm quyền.
Cụ thể là 60 dịch vụ công trực tuyến mức 4 (thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp); 38 dịch vụ công trực tuyến mức 3 (thuộc các lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư tại Việt Nam, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA).
Theo ông Trần Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, trong năm 2020, Sở tiếp nhận và giải quyết 20.386 hồ sơ trực tuyến, chiếm hơn 70% tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết của Sở. Sở đã hợp tác với Bưu điện thành phố để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại nhà người dân, trong năm vừa qua đã tiếp nhận 617 hồ sơ và trả 1.841 hồ sơ qua bưu điện.
Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thu phí không dùng tiền mặt, liên kết với các ngân hàng và sử dụng hóa đơn, phiếu thu điện tử.
Những kết quả đó cho thấy, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến rất hiệu quả, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Sở, đặc biệt là trong thời gian cách ly do dịch COVID-19.
Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trong suốt 10 năm qua.
Theo Tiến sỹ Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Đà Nẵng, kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ hài lòng chung của người dân và doanh nghiệp ngày càng cao, đa số các yếu tố của quá trình cung ứng dịch vụ được cải thiện.
Những tín hiệu tích cực qua các năm là kết quả của hàng loạt nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, rút ngắn quy trình, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước./.
Tin liên quan
-
Công nghệ
Chuyển đổi số thông qua dự án “Để không ai bị bỏ lại phía sau"
16:15' - 05/05/2021
Gojek Việt Nam và CafeTek cùng Nhà Văn hóa Phụ nữ Tp. Hồ Chí Minh ký Biên bản ghi nhớ hỗ trợ khởi nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số thông qua khởi động dự án “Để không ai bị bỏ lại phía sau - Mùa 2”.
-
Kinh tế & Xã hội
Những thách thức trong chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục đào tạo
11:30' - 24/04/2021
Giáo dục và đào tạo (GDĐT) là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệ
Instacart ra mắt công cụ AI cho các cửa hàng tạp hóa
07:30'
Giám đốc điều hành (CEO) của Instacart, Chris Rogers, cho hay đây là một bước tiến lớn trong chiến lược doanh nghiệp của Instacart, vốn đã phát triển để hỗ trợ hàng trăm cửa hàng kỹ thuật số.
-
Công nghệ
Diễn đàn số Việt Nam – Hàn Quốc: Hợp tác thúc đẩy ứng dụng AI
13:30' - 04/11/2025
Ngày 29/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn số Việt Nam – Hàn Quốc 2025.
-
Công nghệ
Thanh niên xung kích thực hiện đổi mới, sáng tạo chuyển đổi số
07:30' - 04/11/2025
Ngày 30/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 - 2025; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.
-
Công nghệ
Việt Nam phát triển và làm chủ công nghệ số dựa trên chuẩn mở
21:26' - 03/11/2025
Chiều 3/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Công nghệ mở năm 2025 tại Hà Nội.
-
Công nghệ
Hưng Yên đẩy mạnh lan tỏa “Bình dân học vụ số”
13:30' - 03/11/2025
Theo Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên, mỗi tháng Tỉnh đoàn sẽ phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức 2 chuyên đề trực tuyến lớp học “Bình dân học vụ số".
-
Công nghệ
Đột phá theo Nghị quyết 57: Chuyển đổi số bền vững trên mọi lĩnh vực
07:30' - 03/11/2025
Thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, đến năm 2030 Việt Nam cần khoảng 1,3 - 1,5 triệu nhân lực số nhưng hiện mới đáp ứng chưa được một nửa.
-
Công nghệ
Xu hướng ứng dụng tài sản số diễn ra mạnh mẽ
15:30' - 02/11/2025
Nhiều nước như Nigeria, Kenya, Ai Cập đang thử nghiệm tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành và hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực này.
-
Công nghệ
Nvidia sẽ cung cấp 260.000 chip đồ họa cho Hàn Quốc
07:30' - 02/11/2025
Nvidia cho biết Samsung, SK và Hyundai dự kiến sử dụng số GPU này để xây dựng các nhà máy ứng dụng AI (AI Factory), triển khai AI vào nhiều dây chuyền sản xuất khác nhau.
-
Công nghệ
AI: Mặt trái của tốc độ phát triển nhanh hơn điện và internet
15:00' - 01/11/2025
Microsoft cho hay hơn 1,2 tỷ người hiện đang sử dụng những công cụ AI, một tốc độ áp dụng mà họ cho biết đã vượt xa điện, máy tính và internet.

Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Quảng Trị được đánh giá đứng thứ 2 trong 20 Sở, ban, ngành thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã kết nối với hơn 400 đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thông tin xuyên suốt phục vụ công tác quản lý và điều hành trong toàn ngành. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN