BNEWS Giới phân tích cho rằng, các quốc gia vùng Vịnh trong năm 2021 sẽ không cần phải vay nợ nhiều như năm ngoái, bởi tình hình ngân sách của họ có khả năng cải thiện khi giá dầu và nền kinh tế phục hồi.
Trevor Cullinan, chuyên gia phân tích của S&P Global Ratings cho biết, triển vọng tài chính của các nước vùng Vịnh sẽ sáng sủa hơn trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm, khi mức thâm hụt ngân sách sẽ thu hẹp và hoạt động kinh tế sẽ sôi động hơn.
Tuy nhiên, nhu cầu vay nợ của các nước này vẫn còn và dự kiến họ sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu vào năm 2021.
Theo các chuyên gia phân tích, tình hình tài chính của các nước trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) có thể sẽ được cải thiện trong năm nay nhờ giá dầu phục hồi và khi nền kinh tế khu vực vực dậy sau những tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19.Bởi vậy, dù các nước GCC đã ghi nhận số nợ kỷ lục vào năm 2020, nhưng họ sẽ không còn phải vay nhiều như vậy trong năm 2021.
Số đợt phát hành trái phiếu của các nước vùng Vịnh đã tăng đáng kể vào năm 2020. Theo dữ liệu từ Capital Economics, tổng giá trị trái phiếu quốc tế do Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain và Oman phát hành trong năm 2020 là 42,1 tỷ USD, tăng 25% so với mức tương ứng 33,5 tỷ USD của năm 2019.Scott Livermore, nhà kinh tế trưởng của Oxford Economics Middle East cho biết, đây là mức cao kỷ lục do thâm hụt ngân sách của các nước này tăng cao hơn do giá dầu "lao dốc" và ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tuy nhiên, giá dầu thế giới đang tăng do mùa Đông khắc nghiệt ở Mỹ, buộc hoạt động khai thác dầu mỏ bị gián đoạn, cũng như triển vọng kinh tế toàn cầu đang được cải thiện. Ông Livermore cho biết, những yếu tố đó mang lại “sự hồi phục đáng mừng” cho ngân sách của các quốc gia vùng Vịnh. Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng, nhu cầu vay nợ tại khu vực này vẫn còn và các nước sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu vào năm 2021. Saudi Arabia đã huy động được 5 tỷ USD từ trái phiếu phát hành trong năm 2021 và hợp tác với các ngân hàng để chuẩn bị cho kế hoạch phát hành trái phiếu bằng đồng euro. Theo James Swanston, nhà kinh tế theo dõi khu vực Trung Đông và Bắc Phi tại Capital Economics, các chính phủ ở Vùng Vịnh vẫn ưu tiên phát hành trái phiếu quốc tế hơn các hình thức tài trợ khác trong thời điểm hiện tại.Ông Swanston nói rằng, nguồn thu bằng đồng USD có thể giúp các nước này giải quyết cả tình trạng thâm hụt ngân sách và thiếu hụt tài khoản vãng lai, đồng thời giúp chính phủ bảo đảm tốt hơn tỷ giá hối đoái được "neo" với đồng USD mà không cần sử dụng tới dự trữ ngoại hối./.
>>Trung Quốc đang âm thầm mở rộng ảnh hưởng kinh tế ở vùng Vịnh
Tin liên quan
Sức nặng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đối với nền kinh tế vùng Vịnh
Những khoản đầu tư trị giá nhiều tỷ USD tại Mỹ và tỷ giá đồng nội tệ neo theo "đồng bạc xanh" đang khiến các quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc đáng kể vào nền kinh tế Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàngPwC: Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI toàn cầu sẽ chạm mốc 31.600 tỷ USD vào năm 2050
Con số này có thể lên tới 50.000 tỷ USD nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC.
-
Tài chính & Ngân hàngThu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 80% dự toán
Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023,8 nghìn tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Tài chính & Ngân hàngNhật Bản: Lãi suất cố định vay mua nhà 35 năm đạt mức cao kỷ lục
Trong bối cảnh lãi suất dài hạn tiếp tục tăng, lãi suất áp dụng trong tháng 9/2026 đối với khoản vay mua nhà lãi suất cố định dài hạn “Flat 35” tại Nhật Bản đã được nâng lên mức cao kỷ lục.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng Trung ương Nga công bố logo chính thức của đồng kỹ thuật số
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga vừa chính thức công bố logo của đồng ruble kỹ thuật số.










